Trong nhiều năm qua, bà D.T.H (56 tuổi, trú tại Nghi Xuân – Hà Tĩnh) sống chung với chiếc bụng ngày một phình to, nặng nề và khó chịu. Nghĩ rằng mình tăng cân theo tuổi tác, bà H. không quá bận tâm mà âm thầm chịu đựng sự bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Cho đến khi hơi thở trở nên ngắn lại, bữa cơm trở nên khó nuốt và giấc ngủ cũng chập chờn vì tức bụng, bà mới quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh để kiểm tra.
Tại đây, hình ảnh đầu tiên gây ấn tượng với các bác sĩ là chiếc bụng của bà phình to như phụ nữ mang thai 8 tháng, căng cứng. Kết quả chụp CT-Scanner 256 lát cắt cho thấy một khối u nang buồng trứng khổng lồ chiếm trọn ổ bụng, chèn ép gây xẹp động mạch chủ bụng, các cơ quan bị đẩy lệch vị trí, niệu quản bị ép gây giãn đài bể thận hai bên và thậm chí làm biến dạng cột sống.
|
Bà H. kể lại, bụng lớn dần khiến bà không thể cúi thấp người, việc hít thở sâu cũng trở nên khó khăn. “Tôi cứ nghĩ do mình già, ít vận động nên bụng mỡ tích nhiều. Đến lúc đau tức, khó thở, ăn uống kém quá mới lo lắng đi khám,” bà chia sẻ.
Sau khi hội chẩn y khoa và xem xét mong muốn của người bệnh, Ekip quyết định lựa chọn phương án mổ mở bóc tách khối u kết hợp tái tạo thành bụng. Phương pháp này được đánh giá phù hợp hơn so với phẫu thuật nội soi do thành bụng bị suy giãn nhiều sau thời gian dài chịu áp lực từ khối u lớn. Cách tiếp cận này giúp loại bỏ trọn vẹn khối u, đồng thời siết cơ thành bụng, cắt bỏ da thừa và giấu đường mổ, đảm bảo cả yếu tố chức năng và thẩm mỹ. Đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi sự chính xác, tinh tế và tay nghề cao của ekip phẫu thuật.
Ca phẫu thuật diễn ra trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ. Khối u nặng hơn 6kg được lấy ra trọn vẹn, giải phóng các cơ quan khỏi tình trạng chèn ép kéo dài. Ngay trong cùng thì mổ, Ekip đã thực hiện siết cơ thành bụng, cắt bỏ phần da thừa và tái tạo lại thành bụng thẩm mỹ cho người bệnh.
Khi tỉnh lại sau mổ, bà H. cảm nhận rõ cơ thể nhẹ nhõm hơn, việc hít thở trở nên dễ dàng, bụng không còn căng tức, cảm giác mệt mỏi giảm đi đáng kể. “Tôi không nghĩ trong bụng mình lại có khối u lớn như vậy. Giờ tôi thấy như được giải thoát,” bà xúc động nói.
Khối u nặng 6kg đã được các bác sỹ tại bệnh viện ĐKTP Vinh cắt bỏ thành công |
Theo BSCKII. Bùi Danh Ánh (Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp 01) - Bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật cho biết: “Đây là ca mổ khó, bởi khối u lớn, dạng nang mỏng, nguy cơ vỡ cao; trong khi các cơ quan bị chèn ép lâu ngày làm biến đổi giải phẫu, đòi hỏi thao tác chính xác và tỉ mỉ. Điều quan trọng là phải bóc tách được khối u nguyên vẹn, hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương tạng và mất máu. Đồng thời, thành bụng cần được tái tạo đúng kỹ thuật để đảm bảo chức năng và thẩm mỹ sau phẫu thuật”.
Các bác sĩ khuyến cáo, u nang buồng trứng là bệnh lý có thể âm thầm tiến triển trong nhiều năm mà không gây đau rõ rệt. Nhiều người bệnh nhầm lẫn với tăng cân, rối loạn tiêu hoá hoặc thay đổi cơ thể theo tuổi, dẫn đến trì hoãn khám bệnh. Khi khối u quá lớn, nguy cơ biến chứng tăng, phẫu thuật cũng khó khăn và nhiều rủi ro hơn.
Trường hợp của bà H. là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc thăm khám định kỳ và lắng nghe những thay đổi bất thường của cơ thể. Việc can thiệp kịp thời không chỉ giúp điều trị hiệu quả mà còn bảo vệ an toàn cho người bệnh.
Tác giả: Mai Bùi
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn









