Pháp luật

Buôn 1,5 kg sừng tê giác giấu tinh vi trong đồ chơi trẻ em

Nam hành khách 20 tuổi bị Hải quan sân bay bắt giữ khi chuyển 1,5kg sừng tê giác cất giấu tinh vi trong các hộp đồ chơi trẻ em và hành lý cá nhân…

Ngày 8/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục hải quan TP.HCM xác nhận, vừa phối hợp cùng Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan khám phá 1 vụ buôn lậu sừng tê giác Châu Phi quý hiếm về Việt Nam qua đường hàng không.
20170508160137 buon lau sung te giac qua san bay
Tang vật 3 khúc sừng Tê giác được cất giấu tinh vi trong các hộp đồ chơi trẻ em

Theo thông tin ban đầu, qua các biện pháp nghiệp vụ, mới đây lực lượng Hải quan tiến hành kiểm tra hành lý của 1 nam hành khách 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam nhập cảnh từ Châu Phi về Việt Nam. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện trong hành lý của hành khách có 3 khúc sừng tê giác có tổng trọng lượng 1,5kg, cất giấu tinh vi trong các hộp đồ chơi trẻ em.

Theo lực lượng Hải quan, tang vật thu giữ là sừng tê giác thuộc loài tê giác 2 sừng Châu Phi (Diceros bicornis) rất quý hiếm. Lượng tang vật này có giá trị thị trường khoảng 2 tỷ đồng.

Cũng mới đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cùng 1 số cơ quan chức năng khác bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 5 kg sừng tê giác và hơn 4 kg các sản phẩm chế tác từ ngà voi Châu Phi và vảy tê tê, cũng thông qua đường hàng không.

Hiện lực lượng Hải quan đã tiến hành khởi tố vụ án “vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới” để mở rộng điều tra.

Tác giả bài viết: Anh Sinh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP