Thể thao

Bóng đá Việt Nam và duyên nợ với người Thái

Có thể nói, 2022 là một năm có nhiều cuộc đối đầu nhiều duyên nợ giữa hai nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan. Ở đấy, mỗi lần gặp nhau của bóng đá hai nước đều tạo nên những xúc cảm đặc biệt và nhiều khả năng sẽ còn kéo dài. Đấy cũng chính là chất xúc tác để phát triển nền bóng đá của hai nước…

Đơn cử ở Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) diễn ra tại Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua, Việt Nam và Thái Lan đã đụng độ nhau ở cả hai môn bóng đá nam và nữ, đấy là chưa kể đến futsal. Theo đó, ĐT nữ Việt Nam đã giành HCV sau khi thắng ĐT nữ Thái Lan với tỷ số 1-0. Ngoài ra, ở giải vô địch nữ Đông Nam Á vào tháng 7 tới tại Philippines, nếu không có gì bất ngờ, hai đội sẽ tiếp tục đối đầu ở chung kết. Cần phải nói rõ, bóng đá nữ ở khu vực Đông Nam Á thời gian qua chỉ là sự thống trị của 3 nước Việt Nam, Thái Lan và Myanmar. Nhưng gần đây, Myanmar đã không còn mạnh như trước nên Việt Nam là Thái Lan là 2 nước đứng đầu khu vực. Trong 17 lần gặp nhau, ĐT nữ Việt Nam chưa bao giờ ngán ngại người Thái và đã thắng đến 9 lần, hòa 3 và thua 5.

Sự ngán ngại, có chăng chỉ đến ở môn bóng đá nam, bởi thực tế cái bóng của người Thái ở khu vực Đông Nam Á quá lớn. Nói đâu xa, chỉ riêng môn bóng đá nam tại SEA Games, Thái Lan đã có đến 16 lần giành HCV. Ngoài ra, họ cũng 6 lần lên ngôi ở AFF Cup. Một con số mà tất cả các đối thủ của khu vực Đông Nam Á phải ngước nhìn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam đã nổi lên như một thế lực ở khu vực Đông Nam Á và đang khiến người Thái phải e dè. Gần nhất, U23 Việt Nam đã 2 lần đối đầu U23 Thái Lan và thắng họ 1-0 ở trận tranh HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 31, hòa 2-2 ở vòng bảng VCK U23 châu Á 2022. Và tại giải đấu đang diễn ra ở Uzbekistan, U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á có mặt ở vòng tứ kết, trong lúc U23 Thái Lan phải về nước…

U23 Việt Nam (áo đỏ) ăn mừng chiến thắng trước U23 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 Ảnh: TUẤN CƯỜNG

Có thể nói, sau thời gian dài luôn đứng sau người Thái, bóng đá Việt Nam đang ngày càng phát triển và dần khẳng định vị thế ở đấu trường quốc tế, bắt đầu từ năm 2018 đến nay. Điều ấy, ngoài chiến lược và tầm nhìn của những người đứng đầu nền bóng đá Việt Nam, nó còn đến từ những lò đào tạo trẻ đang hoạt động bài bản và là chân đế không thể thiếu của CLB chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vui với sự phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam, nhất là bóng đá trẻ, nhưng chúng ta cũng không thể tự mãn, bởi có câu “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Nói thế, vì bóng đá Thái Lan thực tế vẫn đẳng cấp ở khu vực Đông Nam Á. Chưa kể, chúng ta đang tự hào về các lò đào tạo và các tuyển thủ; nhưng nhìn sang Thái Lan, họ có rất nhiều tuyển thủ chơi ở các giải lớn của thế giới còn chúng ta thì chưa.

Sắp tới ở giải U19 Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Indonesia, các tuyển thủ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục đối đầu U19 Thái Lan tại bảng A. Chưa kể vào cuối năm, ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối đầu đội tuyển xứ Chùa vàng tại AFF Cup 2022. Những cuộc gặp gỡ duyên nợ mang nhiều tính cạnh tranh, nhưng thực tế đấy cũng là chất xúc tác hoàn hảo để thúc đẩy sự phát triển của nền bóng đá hai nước tiếp tục tiến xa!

Futsal Thái Lan vẫn là một thế lực

Không chỉ ở các môn bóng đá nam và nữ, futsal của Thái Lan hiện cũng là thế lực ở khu vực Đông Nam Á và liên tiếp dẫn đầu trong thời gian qua. Đơn cử tại SEA Games 31 vừa qua, Thái Lan đứng đầu cả 2 nội dung futsal nam và nữ, trong lúc Việt Nam chỉ giành HCĐ futsal nam và HCB futsal nữ.

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP