Trong nước

Bộ Tài chính cho phép Vietlott kinh doanh đặt cược bóng đá

Bộ Tài chính cho phép Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) triển khai kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

La Liga - một trong những giải đấu sẽ được đặt cược bóng đá - Ảnh: REUTERS

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online hôm 12-1, ông Nguyễn Thanh Đạm - tổng giám đốc Vietlott - cho biết Bộ Tài chính vừa mới phê duyệt chiến lược kinh doanh cho Vietlott. Theo đó, Vietlott sẽ triển khai kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Một chuyên gia trong lĩnh vực này (đề nghị không nêu tên) cho rằng ở nhiều nước như Singapore, Trung Quốc, Canada… cũng đều cho phép doanh nghiệp nhà nước kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Việc cho phép doanh nghiệp có vốn nhà nước kinh doanh trong lĩnh vực này có lợi cho toàn xã hội. Bởi mục đích kinh doanh không vì lợi nhuận, mà bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu giải trí của một bộ phận người chơi trong xã hội còn kiểm soát trật tự an toàn xã hội.

Vị này cũng nhận định nhu cầu đặt cược bóng đá quốc tế là có, thậm chí là không nhỏ của một bộ phận cổ động viên bóng đá. Tuy nhiên đến nay chúng ta chưa thể triển khai hoạt động kinh doanh này để cho phép đặt cược bóng đá hợp pháp.

Thực tế, nghị định 06 về kinh doanh đặt cược đua chó, đua ngựa và bóng đá quốc tế được ban hành từ năm 2017. Theo văn bản này, Nhà nước cho phép một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược thí điểm bóng đá quốc tế qua đấu thầu. Đến nay vẫn chưa thể cấp phép thí điểm cho doanh nghiệp nào tham gia loại hình kinh doanh này.

Trên thực tế, hằng năm cơ quan công an liên tiếp phát hiện và khởi tố đường dây cá độ bóng đá bất hợp pháp lên đến cả nghìn tỉ đồng cho nhiều trận đấu của giải bóng đá thế giới.

Giáo sư Hà Tôn Vinh - chuyên gia về các trò chơi giải trí có thưởng - cho rằng cách đây khoảng chục năm, nhiều nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế ở Việt Nam. Trên thế giới, nhiều nước đã cho phép đặt cược bóng đá quốc tế từ lâu.

"Điều quan trọng là phải có hành lang pháp lý chặt chẽ, phù hợp để thu hút được nhà đầu tư vào loại hình kinh doanh này. Khi đó, người dân có nhu cầu giải trí cá cược bóng đá quốc tế sẽ chơi hợp pháp thay vì bất hợp pháp.

Như vậy, Nhà nước không chỉ hạn chế được tệ nạn xã hội, tội phạm mà còn thu được thuế, phí từ hoạt động kinh doanh cá cược. Nguồn thu này sẽ đóng góp cho các nhiệm vụ chi của ngân sách hoặc để lại địa phương đầu tư cho giáo dục, y tế, an sinh xã hội như nguồn thu từ xổ số" - ông Vinh khuyến nghị.

Mới đây nhất là cuối năm 2021, Bộ Tài chính lấy ý kiến sửa đổi nghị định 06 với một loạt điểm mới, đột phá như cho phép đặt cược các giải bóng đá vô địch quốc gia châu Âu, người chơi có thể mua vé đặt cược trên Internet...

Theo số liệu khảo sát của công ty cá cược thể thao hàng đầu của Anh là Ladbrokes, doanh số tại thị trường cá cược bất hợp pháp ở Việt Nam vào tháng 9-2007 đã là 3 - 4 tỉ USD. Còn theo Công ty cá cược Pools (Singapore), ước tính năm 2007 khoảng 200 triệu USD tiền cá độ bất hợp pháp tại Việt Nam chạy ra nước ngoài qua các ngả Macau, Hong Kong.

Cuối năm 2020, tại tọa đàm "Công nghệ số và quản lý nhà nước về đặt cược thể thao", các chuyên gia cho biết thị trường cá cược bóng đá tại Việt Nam có doanh thu lên tới 10 - 12 tỉ USD/năm.

Tác giả: LÊ THANH

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP