Xã hội

Bí thư Chi bộ Cảng cá Lạch Hới, Sầm Sơn đánh bạc

Ông Nguyễn Văn Tuyên, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới (TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị đình chỉ chức vụ bí thư, chức vụ giám đốc vì tham gia đánh bạc.

Cảng cá Lạch Hới, nơi ông Tuyên từng làm giám đốc. Ảnh: VD.

Ngày 9/3, trao đổi với NNVN, ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thanh Hóa cho hay, đơn vị này vừa ra quyết định đình chỉ chức vụ bí thư Chi bộ, chức vụ Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Tuyên, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới (TP. Sầm Sơn).

Việc đình chỉ chức vụ trong Đảng và chức vụ giám đốc của ông Nguyễn Văn Tuyên nhằm phục vụ công tác điều tra về một vụ đánh bạc, trong đó có ông Tuyên tham gia.

Cũng theo ông Cường, hiện Công an TP. Sầm Sơn đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tuyên về tội danh đánh bạc.

Trước đó, vào ngày 7/3, Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa nhận được thông báo của Công an TP. Sầm Sơn về việc ông Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới có tham gia đánh bạc.

“Hiện nay Sở đang tạm giao cho ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Hòa Lộc (huyện Hậu Lộc – PV) kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc ban Quản lý Cảng cá Lạch Hới. Trước hết chúng tôi đang làm theo quy định của Đảng và theo quy định của Luật Viên chức để phục vụ công tác điều tra. Khi nào tòa án có bản án chính thức thì Sở mới tính các bước tiếp theo”, ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.

Tác giả: Võ Văn Dũng

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP