Pháp luật

Bị la mắng, thiếu niên 15 tuổi sát hại cha ruột

Ngày 18-3, Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự đối tượng N.D.H. (sinh năm 2009, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi "Giết người".

Hung khí gây án của thiếu niên 15 tuổi

Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1976, ngụ xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long), là cha ruột của H.

Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 17-3, ông Dũng cùng con trai là H. và con gái là T.N. (sinh năm 2016) đến dùng cơm, tiệc rượu gia đình tại nhà cha ruột.

Đến 20 giờ cùng ngày, sau khi dùng cơm, H. và em gái T.N. nô đùa với nhau, thế nhưng T.N. bị té từ trên võng xuống đất. Sau đó, ông Dũng đã la rầy con trai, nhưng H. cãi lại nên bị cha dùng tay đánh vào mặt.

Tức giận, H. bỏ về nhà (cách đó khoảng 100m) lấy dao tự chế quay lại nhà ông nội, bất ngờ đâm vào vùng cổ bên phải của cha mình. Ngay sau đó, mọi người có mặt đã can ngăn và đưa ông Dũng đi cấp cứu, thế nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tác giả: TUẤN QUANG

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP