Pháp luật

Bé gái 13 tuổi ở Cà Mau bị hiếp dâm nhiều lần: Chưa tìm ra nghi can

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã tạm đình chỉ điều tra vụ án do chưa xác định được nghi can, trong khi thời hạn điều tra vụ án đã hết.

Ngày 13/4, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định tạm đình chỉ vụ án liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm nhiều lần.

Theo đó, vào ngày 24/3/022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có thông báo về việc tạm đình chỉ điều tra vụ án "Hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi", xảy ra tại ấp Tân Phú, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

Tạm đình chỉ điều tra vụ án bé gái 13 tuổi ở Cà Mau tố bị hiếp dâm. (Ảnh minh họa)

Nguyên do là vì quá trình điều tra chưa xác định được nghi can, trong khi thời hạn điều tra vụ án hình sự đã hết.

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 11/2020, ông T.V.S. (ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi) đến Công an xã Tân Trung trình báo về việc con gái mình là cháu Y. (tên đã thay đổi, sinh ngày 30/10/2007) bị hiếp dâm nhiều lần.

Tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Cà Mau đã cử đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương giám định, làm hồ sơ hiện trường...

Đến ngày 22/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án "Hiếp dâm trẻ dưới 16 tuổi".

Theo ông S. và gia đình, do vợ chồng ông ly hôn nên tạm gửi con gái là cháu Y. ở với ông bà nội tại ấp Tân Phú, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

Tháng 11/2020, ông S. về thăm con thì phát hiện cháu bất thường, hỏi rõ cháu bảo bị người anh rể bà con tên H. hiếp dâm nhiều lần. Sau mỗi lần vào nhậu tại nhà ông nội (cha ruột ông S.) thì H. đã dụ dỗ và ép cháu Y. quan hệ tình dục.

H. là anh rể bà con với cháu Y., hộ khẩu thường trú ở Tân Trụ, Long An. Do H. có việc làm ăn ở tỉnh Cà Mau, nên thường xuyên vào nhà ông ngoại vợ thăm chơi. Ông ngoại vợ của H. cũng chính là ông nội của bé Y., đang tạm nuôi dưỡng bé.

Theo thông báo kết luận giám định ngày 30/11/2020 của Công an huyện Đầm Dơi, màng trinh của cháu Y. rách.

Tác giả: Lê Nguyễn

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP