Pháp luật

Bắt quả tang 57 đối tượng đang cá độ bóng đá

57 đối tượng đang tụ tập ở một quán cà phê ở quận Tân Bình để xem bóng đá có cá độ bị Phòng CSHS theo dõi và phối hợp với Công an quận Tân Bình bắt quả tang.

Theo đó, các đối tượng đang mải mê dõi theo từng đường bóng lăn trên sân cỏ qua màn hình tivi đặt tại quán cà phê “Hai anh em” (đường Bạch Đằng, P2, Q.Tân Bình) vào lúc 22 giờ 35 ngày 12-3-2017, bất ngờ bị Đội phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn cờ bạc (Đội 5) Phòng CSHS kết hợp với Công an quận Tân Bình đánh úp.
Các con bạc bị bắt quả tang

Tang vật tịch thu gồm 48,3 triệu đồng, 3 laptop, 2 tivi, một máy chiếu, 2 cuốn tập ghi phơi cá độ. Ngoài ra, qua kiểm tra người các đối tượng, các đơn vị công an còn lập biên bản tạm giữ thêm hơn 76 triệu đồng, 300 đô-la Mỹ, 1 laptop hiệu Asus, 42 điện thoại di động và 35 xe máy các loại.

Căn cứ trên lời khai của các đối tượng và tài liệu thu thập của trinh sát thì chủ quán cà phê trên là Nguyễn Thanh Hải (SN 1985, quê Hà Tĩnh). Cách nay ba tháng, Hải thuê mặt bằng trên với giá 15 triệu đồng một tháng để mở ổ cá độ bóng đá qua mạng internet núp bóng quán cà phê từ khoảng 17 giờ đến giữa đêm mỗi ngày.

Để có “sân chơi” cho các con bạc, Hải bắt tay với H. “mập” ở phường Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức lấy 2 hai tài khoản hơn 4.000 điểm tương đương với số tiền 250 triệu đồng từ trang bong88.net. Đầu trên H. “mập” quy định: nếu số tiền thắng thua trên 10 triệu đồng thì hắn sẽ trực tiếp hoặc giao cho đàn em tên P. đến quán nước của Hải để giao dịch, chung chi một lần. Với việc cộng tác này, Hải sẽ được hưởng 3% số tiền con bạc đặt cược.

Tang vật

Hải thuê Châu Văn Dương (SN 1988, quê Cà Mau), Phạm Ngọc Tuấn (SN 1975, ngụ Đồng Nai) và Phạm Thùy Ninh (SN 1990, thường trú Hải Phòng) đến quán làm việc với nhiệm vụ ghi sổ, nhập dữ liệu máy tính, nhận tiền đặt cược và chung chi tiền thắng cho các con bạc. Ba đối tượng này không hưởng lương tháng mà được trả công 100.000 đồng ngày.

Ngoài ra, chủ quán còn tuyển thêm Nguyễn Văn P. (SN 1999), Nguyễn Hoàng Đ. (SN 1998, cùng quê Hậu Giang) và Nguyễn D. (SN 1993, ngụ Cà Mau) đến bán nước giải khát, giữ xe cho khách với giá 4 triệu đồng, bao ăn ở tại chỗ.

Uống cà phê là phụ, chơi cá cược là chính nên chẳng mấy chốc quán nước “Hai anh em” đã thu hút được nhiều tay mê đỏ đen đến tham gia. Theo đó, trung bình các ngày trong tuần, ông chủ Hải nhận được số tiền đặt cược khoảng 70 triệu đồng, riêng hai ngày cuối tuần, khi có các trận cầu hấp dẫn thì số tiền đặt cược lên tới 150 triệu đồng/ngày. Sau khi trừ chi phí, Hải có thể thu lợi 5 triệu đồng một ngày.

Ngày 12-3-2017, Hải tổ chức cho các con bạc tham gia cá cược qua những trận cầu Totteham-Millwall, Inter- Atalanta, Depertivo- Bacelona…từ 18 giờ đến 22 giờ 35 phút thì bị các lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Trong đó, ông chủ Hải và các cộng sự đều sa lưới về hành vi tổ chức đánh bạc và gá bạc. Hiện Công an quận Tân Bình đã tiếp nhận các đối tượng để điều tra xử lý.

Tác giả bài viết: Huệ Trinh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP