Pháp luật

5 án tử hình trong vụ buôn ma túy 'khủng'

Ngày 13/9, TAND tỉnh Cao Bằng cho biết, HĐXX vừa tuyên 5 án tử hình đối với Vàng A Ca (SN 1998), Hoàng Văn Sông (SN 1990), Hoàng Văn Sinh (SN 1992, đều trú tại huyện Bảo Lâm, Cao Bằng); Hoàng Doãn Bột (SN 1984) Nông La Bội (SN 1987, đều trú tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) về tội buôn bán ma túy.

Theo cáo trạng, chiều 10/4/2021, tại khu vực xóm Cốc Vường, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng Ca, Sinh, Sông đang vận chuyển trái phép chất ma túy, vật chứng thu giữ 1 túi du lịch màu đen bên trong chứa 40 bánh heroin.

Ba đối tượng: Ca, Minh, Sông cùng tang vật 40 bánh ma túy bị bắt vào ngày 10/4/2021 -Ảnh: TL

Một số đối tượng trong đường dây ma túy áp giải tới tòa án để xét xử -Ảnh: TL

Trước đó khoảng tháng 2/2021, thông qua mạng xã hội, Ca quen biết một người đàn ông quốc tịch Lào, không rõ tên tuổi, địa chỉ. Qua nói chuyện làm quen, người đàn ông đặt vấn đề thuê Ca vận chuyện ma túy và tìm người mua ma túy, Ca đồng ý. Sau đó, Ca đã móc nối với các đối tượng Sông, Sinh, Bội, Bột hình thành đường dây buôn bán ma túy với nhiều lần, tổng số ma túy mà các đối tượng đã vận chuyển, buôn bán lên tới hàng trăm bánh ma túy, thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.

Xét mức độ phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên mức án cao nhất là tử hình đối với các bị cáo: Vàng A Ca, Hoàng Doãn Bột, Hoàng Văn Sông, Hoàng Văn Sinh, Nông La Bội.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP