Giáo dục

10 Thủ khoa tốt nghiệp THPT 2024 có học vấn "siêu khủng", đạt điểm cao chót vót, chia sẻ bí quyết học cực kỳ hiệu quả

Không chỉ sở hữu điểm số cao chót vót, các bạn còn có hành trình học tập đầy cảm hứng. Trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2025, cùng xem lại bí quyết học tập của 10 thủ khoa từng ghi tên vào "bảng vàng" trong năm 2024.

Nguyễn Phương Linh (Vĩnh Phúc) là thủ khoa khối D toàn quốc trong kỳ thi THPT Quốc gia 2024 gây ấn tượng với thành tích học tập "khủng" liược 7 trường mời nhập học. Em từng giành Huy chương bạc toàn quốc kì thi Olympic tiếng Anh trên internet.

Chia sẻ về bí quyết học tập, Phương Linh cho biết mình không ôm đồm tất cả mọi thứ cùng lúc mà đặt ra mục tiêu ngắn hạn trong khoảng 1-2 tháng để hoàn thành mục tiêu. Ngoài giờ học ở trường, em chủ yếu tự học và thường tìm tài liệu học thêm trên mạng.

Đinh Quốc Thịnh (Khánh Hòa) là 1 trong số 4 thủ khoa đầu vào của trường Đại học Bách khoa TP.HCM năm 2024. Nam sinh này đạt điểm cao nhất trong kỳ thi đánh giá năng lực của trường với tổng 1080/1200 điểm.

Về kinh nghiệm học tập, Quốc Thịnh chia sẻ: "Cơ bản mỗi buổi học em sẽ chia nhỏ những đầu mục ra và hoàn thành từng chút một, như vậy sẽ đỡ quá tải đồng thời cũng có động lực để học, không bị nặng nề .

Trần Quốc Tuấn (Thái Nguyên) là Thủ khoa đầu vào của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đạt tổng 28,84 điểm cho 3 môn thi khối A00, đỗ ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng. Tuấn chia sẻ vì gia đình không khá giả nên em luôn cố gắng học tập tốt nhất.

"Em không thức khuya để học bài. Thường khoảng 22 - 23h là em đi ngủ. Ngủ sớm sẽ giúp đảm bảo sức khỏe cho suốt quá trình học tập hay giai đoạn chuẩn bị thi cử. Nếu thức quá khuya hay dậy quá sớm sẽ dễ khiến mất tập trung và gây mệt mỏi", Tuấn chia sẻ.

Đỗ Thị Vân Hà (Hải Dương) là 1 trong 5 thủ khoa đầu vào năm học 2024-2025 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Nữ sinh viên có thành tích học tập ấn tượng, từng đạt giải 3 trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, IELTS 8.5 điểm.

"Em không học thuộc kiến thức mà sẽ hệ thống lại, làm các bài tập, giải câu hỏi để nhớ lâu. Ngoài ra cần tập trung nghe giảng trên lớp sẽ giúp nhớ kiến thức khá nhiều. Trước mỗi kì thi, em cũng có thức khuya để hoàn thành việc học nhưng không nhiều", Vân Hà nói.

Với 55,25 điểm, nữ sinh Ngô Bảo Châu trở thành Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024 của tỉnh Quảng Nam. Trong suốt 12 năm học phổ thông, Bảo Châu luôn đạt thành tích học sinh giỏi, đứng đầu lớp, đạt giải Ba môn Địa lý kì thi học sinh giỏi tỉnh Quảng Nam.

Bảo Châu chia sẻ bí quyết học không có gì quá đặc biệt, không dậy sớm nhưng sẽ thức khuya thêm một chút để học bài. Ở thời điểm sắp thi, Châu tập trung giải nhiều dạng đề nhất có thể, sau khi giải xong sẽ đối chiếu để biết sai chỗ nào từ đó hệ thống lại kiến thức.

Hà Nhi (Hà Nội) là một trong 2 thủ khoa toàn quốc của kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024. Em từng đạt nhiều giải thưởng về môn Văn như: Giải ba học sinh giỏi Ngữ Văn cấp trường lớp 10, Giải nhì giải học sinh giỏi Ngữ Văn cấp cụm lớp 11...

Về bí quyết học tập, nữ sinh trường Nguyễn Gia Thiều cho biết em luôn tập trung cao độ nhất khi học, cách ly với mọi thứ xung quanh. Đồng thời tự lên thời khóa biểu cho bản thân mỗi ngày để tự học ở nhà, chỉ đi học thêm môn tiếng Anh và Lịch sử.

Với tổng điểm 29,75, Lương Thị Hoài Thu (cựu học sinh Dân tộc nội trú THPT số 2 Nghệ An) là 1 trong 19 thí sinh có điểm thi khối COO cao nhất toàn quốc năm 2024

Nữ sinh cho biết trong quá trình ôn luyện, bản thân đã "cày" khoảng 50 để thi. Trong quá trình làm bài tập, Hoài Thu khắc phục được những lỗi sai cơ bản, nắm chắc thêm kiến thức và rút ra được kinh nghiệm để phân bổ thời gian khi làm bài thi chính thức.

Vũ Đình Thái (Thái Bình) là Thủ khoa khối A toàn quốc với số điểm 29,6 trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2024. Em cũng là Thủ khoa của kỳ đánh giá tư duy tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nam thủ khoa khối A còn tự nhận mình lười. "Lúc làm một câu hỏi nào đó, em tập trung hiểu tường tận về nó, vận dụng thật chắc kiến thức để áp dụng vào làm bài. Có khi em ngồi học được cả 4 tiếng nhưng cũng có lúc em ngồi cả buổi không học chữ nào", Thái chia sẻ.

Nguyễn Thị Phương Uyên (Bắc Ninh) nằm trong top 19 thí sinh có điểm thi ở tổ hợp khối COO cao nhất. Phương Uyên tâm sự để đạt được số điểm tuyệt đối ở hai môn thi đòi hỏi khả năng ghi nhớ, tư duy tổng hợp, nữ sinh đã chọn cách liên kết các dữ kiện bằng các mốc thời gian

Trong giai đoạn nước rút, nữ sinh đã đọc thêm nhiều tư liệu để có cảm hứng văn học: "Ở giai đoạn gần đến ngày thi, em tập trung hầu hết vào môn Văn. Em có tìm hiểu qua đề của các năm trước để hiểu rõ về cấu trúc và cách trình bày".

Nguyễn Thị Thu Ngân (Bắc Ninh) cũng là thủ khoa khối COO toàn quốc. "Theo em học hiểu là yếu tố quan trọng. Việc cố gắng học thuộc có thể mang lại kết quả không tốt, nên em rất sợ chuyện học thuộc, chỉ học hiểu nhiều nhất có thể", Thu Ngân chia sẻ.

Thu Ngân cho biết dù khối lượng kiến thức bài vở nhiều, nhưng em không có thói quen thức khuya để học bài, chỉ học đến khoảng 10h tối. "Em nghĩ việc học sớm hay muộn phụ thuộc vào thời gian ngủ của mình, phải ngủ đủ giấc mới có thể học được", Thu Ngân cho biết.

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP