Thế giới

10 khinh hạm mạnh nhất thế giới

Chiến hạm lớp Đô đốc Gorshkov của Nga được trang bị hệ thống hỏa lực cực mạnh với tên lửa hành trình Kalibr tầm bắn 2.500 km và được bình chọn là khinh hạm mạnh nhất thế giới.


Theo Military Today, khinh hạm lớp Đô đốc Gorshkov của Nga thuộc loại tàu chiến đa nhiệm được chế tạo để thực hiện một loạt nhiệm vụ khác nhau. Tàu được trang bị hệ thống cảm biến và vũ khí mạnh nhất của Nga. Vũ khí gồm 16 tên lửa chống hạm P-800, hoặc tên lửa hành trình Kalibr, hệ thống phòng không Redut, pháo hạm 130 mm, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần.

Khinh hạm lớp Sachsen của Đức được chế tạo thiên về nhiệm vụ phòng không. Tàu được trang bị 32 ống phóng thẳng đứng Mk41 có thể bắn tên lửa SM-2 tầm bắn 150 km, hay tên lửa RIM-162 tầm bắn 50 km. Radar của tàu có khả năng phát hiện tới 1.500 mục tiêu ở cự ly 400 km. Vũ khí khác gồm pháo hạm 76 mm, 8 tên lửa chống hạm Harpoon, ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ và 2 pháo 27 mm điều khiển từ xa.

Iver Huitfeldt của Đan Mạch được vũ trang mạnh tương đương tàu khu trục. Vũ khí gồm 2 pháo hạm 76 mm, 32 VLS Mk41 sử dụng tên lửa SM-2 hoặc SM-6, pháo điều khiển từ xa 35 mm, 2 cụm phóng ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ, 8 tên lửa chống hạm Harpoon. Tàu sử dụng radar cảnh báo sớm Thales SMART-L với tầm trinh sát 400 km.

Alvaro de Bazan của Hải quân Tây Ban Nha là lớp tàu chiến thứ 3 trên thế giới ngoài Mỹ được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Tàu được trang bị pháo hạm 127 mm, tên lửa phòng không SM-2, RIM-162, 8 tên lửa chống hạm Harpoon, ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ.

Lớp Aquitaine là khinh hạm duy nhất ở châu Âu mang tên lửa hành trình tầm bắn 1.000 km. Ngoài ra tàu còn được trang bị tên lửa phòng không Aster-15, tên lửa chống hạm Exocet, ngư lôi MU 90, pháo hạm 76 mm. Tàu được trang bị radar AESA với tầm trinh sát 250 km.

Carlo Bergamini là phiên bản chế tạo cho Hải quân Italy trong chương trình khinh hạm đa nhiệm FREMM hợp tác với Pháp. Tàu được trang bị pháo hạm 127 mm, tên lửa phòng không Aster-30, tên lửa chống hạm Otomat, ngư lôi MU 90, 2 pháo điều khiển từ xa 25 mm.

Fridtjof Nansen nổi bật với radar AN/SPY-1F của hệ thống chiến đấu Aegis. Khinh hạm được trang bị pháo 76 mm, 32 VLS Mk41 sử dụng tên lửa RIM-162 tầm bắn 50 km, 8 tên lửa chống hạm tiên tiến NSM tầm bắn 180 km, 2 cụm phóng ngư lôi hạng nhẹ 324 mm.

Shivalik là một trong những lớp tàu chiến mới nhất của Hải quân Ấn Độ với cảm biến và vũ khí hỗn hợp Nga-Ấn. Tàu được trang bị pháo hạm 76 mm, tên lửa phòng không tầm trung Shtil-1 tầm bắn 50 km, 8 tên lửa chống hạm Klub-N hoặc BrahMos, 2 ống phóng ngư lôi hạng nặng 533 mm, 2 cụm phóng rocket chống ngầm RBU-6000, 2 pháo bắn siêu nhanh AK-630.

Type-054A là lớp khinh hạm đông đảo nhất của Hải quân Trung Quốc với hơn 20 tàu đang hoạt động. Tàu sử dụng hệ thống cảm biến vũ khí hỗn hợp Nga, Trung Quốc. Vũ khí gồmpPháo hạm 76 mm, tên lửa phòng không tầm trung HQ-16 tầm bắn 50 km, 8 tên lửa chống hạm YJ-83, 2 pháo bắn nhanh Type-730, 2 cụm phóng rocket chống ngầm.

Khinh hạm lớp Đô đốc Grigorovich được vũ trang rất mạnh, đặc trưng của các chiến hạm Nga. Tàu được trang bị pháo hạm 100 mm, 8 tên lửa chống hạm Klub-N hoặc tên lửa P-800 Oniks tầm bắn tới 600 km, tên lửa phòng không đa kênh Shtil tầm bắn 50 km, 2 ống phóng ngư lôi hạng nặng 533 mm, một cụm phóng rocket chống ngầm RBU-6000.

Tác giả bài viết: Quốc Việt, (Ảnh: Miltary Today)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP