Xã hội

Vụ lao động tử vong tại công trình UBND xã Hồng Lộc, Thanh tra Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh vào cuộc

Chiều 25/3, ông Phan Văn Thành, Thanh tra Sở Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh về vụ TNLĐ dẫn đến 1 lao động tử vong tại công trình xây dựng "Nhà làm việc 2 tầng UBND xã Hồng Lộc", Thanh tra Sở Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh đã vào cuộc.

Hiện trường vụ TNLĐ

Làm việc với Thanh tra Sở Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, ông Lê Viết Bình- Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), đơn vị chủ đầu tư công trình "Nhà làm việc 2 tầng UBND xã Hồng Lộc" cho biết: Hiện toàn bộ hồ sơ liên quan đến công trình xây dựng này UBND xã đã cung cấp cho cơ quan công an huyện Lộc Hà.

Riêng vụ TNLĐ xảy ra tại công trình vào khoảng 7 giờ 45 phút, ngày 21/3 khiến ông Hồ Thế Sơn (53 tuổi), trú tại xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), công nhân thợ xây đang hoàn thiện phần chóp mái chữ A trên phần sảnh giữa tầng 2 của công trình rơi xuống đất cùng đống bê tông bị sập dẫn đến tử vong, UBND xã Hồng Lộc đã đến động viên thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc cho rằng, chính quyền xã chỉ xác nhận, vụ TNLĐ trên xảy ra trên địa bàn. Còn nguyên nhân nào dẫn đến cái chết của nạn nhân thì đến giờ phút này UBND xã Hồng Lộc vẫn chưa xác định.

Trước khi xây dựng công trình "Nhà làm việc 2 tàng UBND xã Hồng Lộc" , UBND dân xã Hồng Lộc cũng đã hợp đồng với Công ty Xuân Khoa, có trụ sở tại TP Hà Tĩnh làm chủ dự án). UBND xã chỉ nắm qua: Công ty Nam Tiến 82 có trụ sở tại TP Hà Tĩnh là đơn vị nhà thầu thực hiện chứ không biết các đơn vị gián sát thi công, tư vấn thiết kế... vì theo hợp đồng đã giao cho Công ty Xuân Khoa quản lý.

Phần mái chữ A bị tại sảnh giữa tầng 2 bị sập đổ gây ra vụ TNLĐ

Trước đó như báo Dân sinh đã đưa tin: Công trình "Nhà làm việc 2 tầng UBND xã Hồng Lộc" có tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015-2020, do UBND xã Hồng Lộc làm chủ đầu tư (UBND xã Hồng Lộc hợp đồng với Công ty Xuân Khoa có trụ sở tại TP Hà Tĩnh làm chủ dự án). Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 16/ 9/2019, dự kiến hoàn thành vào ngày 16/ 5/2020 để kịp chào mừng đại hội Đảng bộ xã Hồng Lộc.Tuy nhiên, công trình đang bị gián đoạn, bởi vụ TNLĐ trên.

Vụ TNLĐ khiến ông Hồ Thế Sơn tử vong do nạn nhân đang hoàn thiện phần chóp mái chữ A trên phần sảnh giữa tầng 2 của công trình bị rơi xuống đất cùng đống bê tông bị sập.

Ông Phan Văn Thành, Thanh tra Sở Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh cho biết: Mặc dù rất khó khăn trong việc tiếp cận hồ sơ và các nguồn tin chính thống. Nhưng hiện nay vụ TNLĐ trên hiện đang được cơ quan Thanh tra Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh tiếp tục tiến hành điều tra xác minh nguyên nhân, làm rõ và xử lý đúng theo quy định của pháp luật.

Bà Hồ Thị Chắt, mẹ của nạn nhân cho biết gia đình rất đau xót nhưng đã thỏa thuận dân sự với chủ sử dụng lao động

Tác giả: NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn tin: Báo Dân sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP