Xã hội

Tử vong vì sử dụng điện thoại lúc đang sạc

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân bị điện thoại phát nổ dẫn đến tử vong khi vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin.

Ngày 30-9, ông Đào Thanh Công, Chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ điện thoại làm một người chết.

Trước đó, ông Lê Văn Thu (SN 1958, ở thôn Trường Lệ, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành) phát hiện con ruột là Lê Văn Giang (SN 1993), chết trên giường ngủ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nghĩa Hành đã triển khai lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Điện thoại bị nổ làm nạn nhân tử vong

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng nhận định nạn nhân bị điện thoại phát nổ dẫn đến tử vong khi vừa sử dụng điện thoại vừa sạc pin. Gia đình nạn nhân không có yêu cầu, khiếu nại gì và tiếp nhận thi thể mai táng theo phong tục của địa phương.

Đây là điển hình của rất nhiều vụ chết người do dùng điện thoại khi đang sạc pin.

Thông qua sự việc trên, khuyến cáo mọi người dân, nhất là các thanh thiếu niên không nên dùng điện thoại khi đang cắm sạc pin để không xảy ra những sự việc đáng tiếc./.

Tác giả: T.C

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP