Trong nước

Thành phố Thủ Đức có Bí thư Thành ủy mới

Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, được phân công làm Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 12/7, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì lễ trao quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ngày 22/6, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp nhận quyết định làm Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức (Ảnh: H.Q.).

Ông Nguyễn Hữu Hiệp (SN 1967), quê quán tại tỉnh Bình Dương. Ông có trình độ cử nhân lịch sử, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp có thời gian công tác dài tại TPHCM, trưởng thành từ công tác Đoàn. Giai đoạn 1989-1994, ông công tác tại quận 10, từng làm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Đảng ủy viên, Đại biểu HĐND phường 3; Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tổ chức Quận đoàn quận 10.

Giai đoạn 1994-2004, ông Hiệp công tác tại Thành đoàn TPHCM, từng trải qua nhiều nhiệm vụ công tác gồm: Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn; Phó Trưởng ban Tổ chức Thành đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn; Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn; Bí thư Đảng ủy cơ quan Đoàn.

Năm 2004-2009, ông làm Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ.

Năm 2009-2012, ông Nguyễn Hữu Hiệp đảm nhiệm chức vụ Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp.

Giai đoạn 2012-2014, ông Hiệp công tác tại Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ địa phương III.

Giai đoạn 2014-2015, ông làm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Ngày 25/5/2016, ông Nguyễn Hữu Hiệp được phân công làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Đến ngày 26/3/2018 đến nay, ông Hiệp nhận quyết định làm Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Tác giả: Q.Huy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP