Trong nước

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nêu công việc cần ưu tiên giải quyết

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định sẽ tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, bức xúc.

Trong kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII chiều 5/7, ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với 71/71 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% đại biểu dự kỳ họp.

Tân Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký khẳng định sẽ kế thừa, phát huy các thành tựu, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cảm ơn sự tín nhiệm cao của các đại biểu, sự đồng thuận, tin cậy của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và đặc biệt là Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Đọc khi đã lựa chọn thời điểm thích hợp chuyển giao chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh, giúp người kế nhiệm có quỹ thời gian để tiếp nhận công việc một cách bài bản và điều chỉnh phù hợp.

Nhấn mạnh những kết quả, những mô hình hiệu quả trong thực tiễn của Quảng Ninh được Trung ương đánh giá cao thời gian qua, ông Nguyễn Xuân Ký khẳng định sẽ kế thừa tinh thần "chủ động, tích cực, dám nghĩ, dám làm", truyền thống đoàn kết, "kỷ luật, đồng tâm" của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, tận dụng thời cơ để vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, phấn đấu cho mục tiêu vì cuộc sống hạnh phúc, no ấm, an toàn cho người dân, vì một Quảng Ninh tiếp tục phát triển ngày càng văn minh, hiện đại.

Với vai trò lãnh đạo HĐND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký đã có nhiều dấu ấn, đặc biệt trong hoạt động giám sát thực tế, đổi mới hoạt động.

Với cương vị là Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung triển khai nghiêm túc các chương trình công tác, nghị quyết của HĐND; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; cải cách hành chính, cải cách thể chế, giữ vững môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển nhanh, hài hòa các thành phần kinh tế và các loại hình doanh nghiệp; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh chính trị, xây dựng xã hội kỷ cương, công bằng; giám sát và thúc đẩy triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, bức xúc.

Ông Nguyễn Xuân Ký (thứ 2 từ trái sang) chỉ đạo phòng chống bão số 2 vừa qua.

Xác định thời điểm này tỉnh Quảng Ninh đang ở giai đoạn bản lề để chuyển sang một chặng đường chiến lược mới của đất nước và của tỉnh, ông Nguyễn Xuân Ký mong muốn nhận được sự phối hợp của các cấp, ngành và sự quan tâm ủng hộ của cử tri, nhân dân để tiếp tục khắc phục những hạn chế, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Ký sinh năm 1972, nguyên quán xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, vào Đảng năm 1992. Trình độ chuyên môn Cử nhân khoa học - Môi trường, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội); Cao cấp Lý luận chính trị; Chuyên viên cao cấp Quản lý Nhà nước.

Ông Nguyễn Xuân Ký từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp của tỉnh Quảng Ninh, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh. Từ năm 2013, ông làm Bí thư Thành ủy Móng Cái trước khi trở thành Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII. Từ tháng 1/2019, ông Nguyễn Xuân Ký là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Chủ tịch Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang

Tác giả: Trường Giang

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP