Xã hội

Lái xe băng qua đường sắt, người phụ nữ bị tàu đâm tử vong

Đơn vị quản lý đường sắt cho biết lái tàu đã bấm còi cảnh báo nhưng nạn nhân vẫn điều khiển xe lôi kéo tự chế băng qua nút giao mở trái phép.

Vụ tai nạn đường sắt xảy ra chiều 15/4, tại khu gian Núi Thành - Trì Bình thuộc xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Cao Minh Hỷ, Giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình, va chạm xảy ra giữa tàu AH1 chở hàng từ ga Giáp Bát (Hà Nội) đi ga Sóng Thần (Bình Dương) và xe kéo tự chế do một phụ nữ điều khiển.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo ông Hỷ, vị trí xảy ra tai nạn là đường dân sinh giao với đường sắt do người dân mở trái phép. Lái tàu AH1 đã liên tục kéo còi cảnh báo khi phát hiện người dân chạy xe máy kéo cộ băng qua đường sắt nhưng tai nạn vẫn xảy ra.

"Tàu chở hàng kéo lê xe máy hơn 100 m, hất bà Nguyễn Thị Cúc (47 tuổi, ngụ thôn Trì Bình, huyện Bình Sơn) văng sang bên đường ray, tử vong tại chỗ", ông Hỷ nói.

Vụ tai nạn khiến xe máy của nạn nhân biến dạng, đường sắt Bắc - Nam ách tắc gần 1 giờ.

Sau va chạm, xe máy của nạn nhân biến dạng. Ảnh: Minh Hoàng.

Trước đó, sáng 7/3, tàu chở hàng SH3 va chạm với ôtô 7 chỗ tại xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khiến một người chết, 2 người bị thương.

Hôm đó, tàu SH3 hất văng ôtô 7 chỗ. Bé trai 1 tuổi tử vong tại chỗ, hai vợ chồng ông Nguyễn Trí Minh và Trần Thị Mỹ Trinh bị thương nặng.

Tác giả: Minh Hoàng

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP