Trong tỉnh

Xúc tiến quảng bá Du lịch Ninh Bình “Non nước hữu tình” tại Nghệ An

Sáng nay, ngày 25/11, tại khách sạn Vinh Plaza (Nghệ An), Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá Du lịch tỉnh Ninh Bình “Non nước hữu tình” năm 2017.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự chương trình có ông Dương Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An, ông Nguyễn Đức Hiển - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh Nghệ An, ông Vương Quang Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An. Về phía Hà Tĩnh, có ông Nguyễn Tiến Trình - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện từ Ninh Bình, có bà Dương Thị Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình, ông Phạm Duy Phong - Giám đốc Trung âm xúc tiến Du lịch tỉnh Ninh Bình và trên 60 doanh nghiệp du lịch, lữ hành quốc tế và nội địa tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Ninh Bình.

Bà Dương Thị Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, bà Dương Thị Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Ninh Bình khẳng định: “Phát triển du lịch hiện đang là hướng phát triển mũi nhọn của ngành kinh tế Việt Nam. Tôi mong rằng sau hội nghị này, các đơn vị kinh doanh du lịch tại Nghệ An và Ninh Bình sẽ có sự hợp tác lâu dài, bền vững và cùng nhau giới thiệu cho du khách những địa điểm du lịch nổi bật của tỉnh”.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình đã giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển du lịch Ninh Bình; một số điểm du lịch trong tỉnh và đơn vị kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tới các đại biểu.

Đại diện Sở Du lịch Ninh Bình và Sở Du Lịch Nghệ An điều hành tọa đàm tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, bà Dương Thị Thanh đại diện Hiệp hội Du lịch Ninh Bình, đã giải đáp các ý kiến thắc mắc về những vấn đề “nóng” của các đơn vị kinh doanh du lịch dịch vụ Nghệ An như vấn đề chặt chém, ách tắc giao thông, phục vụ yếu kém của các cơ sở tại Ninh Bình trong mùa du lịch.

Đồng thời, Sở Du lịch Ninh Bình cũng hứa hẹn sẽ có những phương án cụ thể trong quá trình quản lý các cơ sở du lịch để giải quyết triệt để những hạn chế trên.

Tác giả: Nga Sử

Nguồn tin: tinnhanhonline.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP