Xã hội

Hà Tĩnh: Thiết bị điện của hàng chục hộ dân bị sét đánh cháy

Sét đánh trong cơn mưa vào tối 4/10 đã khiến thiết bị điện của của 30 hộ dân ở xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị chập, cháy.

Trưa 5/10, các hộ dân tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang phải nhờ thợ sửa chữa các thiết bị điện tử, điện lạnh bị chập cháy trong cơn mưa giông xảy ra vào tối qua.

Nhiều thiết bị điện bị chập cháy


Trước đó, vào 19h30 ngày 4/10, một cơn mưa giông kèm sấm sét xảy ra kéo dài khoảng gần một giờ đã khiến nhiều thiết bị điện tử của người dân bị chập, cháy và hư hỏng nặng. Cứ khoảng 30 giây đến một phút, bầu trời phát ra một tia sét kèm tiếng nổ lớn khiến người dân vô cùng sợ hãi. Toàn xã Thạch Bằng bị mất điện hơn một tiếng đồng hồ. Có 30 gia đình bị cháy thiết bị điện chủ yếu nằm ở thôn Xuân Hòa và Trung Nghĩa, ước tính mỗi hộ thiệt hại từ 2 - 3 triệu đồng.

Ngoài tài sản nhà dân, hệ thống loa truyền thanh, camera, mạng internet, 9 bộ máy tính, 3 điều hòa tại trụ sở UBND xã cũng bị cháy khi tia sét đánh trúng cụm ăng-ten trước sân, thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Máy móc, thiết bị cháy tại trụ sở UBND xã


Ông Nguyễn Duy Bính, Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng cho biết, địa phương đang làm báo cáo gửi lên UBND huyện Lộc Hà.

Được biết, trên địa bàn từ trước đến nay chưa từng xảy ra hiện tượng tương tự.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP