Xã hội

Chủ tịch xã bị đề nghị cách chức vì độc đoán, chuyên quyền

Một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh bị kết luận là độc đoán, tự ý bổ nhiệm con trai làm phó trưởng công an xã không đúng quy định.

Ngày 26/10, Ban thường vụ huyện ủy Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết vừa đề nghị cấp trên kỷ luật, cách chức ông Nguyễn Hữu Tuấn – Chủ tịch UBND xã Trường Lộc vì vi phạm nhiều khuyết điểm.

Theo đó, ông Tuấn bị xác định đã buông lỏng quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, trực tiếp ký một số hợp đồng cho thuê đất không đúng thẩm quyền.

Về điều hành công việc, cấp trên cho rằng ông độc đoán, chuyên quyền, lợi dụng chức vụ, tự ý làm hồ sơ không thông qua Ban thường vụ xã khi đề nghị UBND huyện bổ nhiệm con trai giữ làm Phó trưởng công an xã không đúng quy định.

Ủy ban kiểm tra huyện ủy Can Lộc kết luận, những vi phạm, khuyết điểm của ông Tuấn là nghiêm trọng, gây bất bình trong cán bộ, cần phải thi hành kỷ luật.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP