Trong nước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử ở Hải Phòng

Ngày 13.4, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia có buổi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại TP.Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Ảnh CTV

Trước khi diễn ra buổi làm việc, Đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại điểm bầu cử của thôn Nam Tử 2, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, sau đó là buổi làm việc với Ủy ban bầu cử huyện Tiên Lãng và Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Tiên Lãng, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện đã tập trung chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với việc thành lập Ủy ban bầu cử huyện và 5 tổ công tác giúp việc bầu cử, đồng thời ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử.

Theo đó, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) có 11 đơn vị bầu cử HĐND huyện, số đại biểu được bầu là 35; số đơn vị bầu cử HĐND cấp xã là 169 với 538 đại biểu được bầu.

Trên cơ sở đó, huyện đã thành lập 170 tổ bầu cử theo quy định; các tỉ lệ nữ, người ngoài Đảng… cũng được đảm bảo.

Đến nay, huyện đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện và xã; Dự kiến hoàn thành hội nghị hiệp thương lần 3 trong tuần này; Lập và niêm yết danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu…

Nhìn chung công tác chuẩn bị cho bầu cử bám sát tiến trình, đảm bảo công khai, dân chủ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Ảnh CTV

Sau quá trình kiểm tra, làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao Ủy ban bầu cử huyện Tiên Lãng và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử, bám sát kế hoạch, tiến trình theo quy định.

Việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú nhận xét về người ứng cử đã hoàn thành, đảm bảo dân chủ, đạt kết quả đồng thuận cao.

Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá cao bộ mặt nông thôn được đổi mới ở huyện Tiên Lãng, người dân phấn khởi chờ đến ngày bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Ủy ban bầu cử huyện Tiên Lãng các các xã, thị trấn tiếp tục rà soát danh sách cử tri, đảm bảo mọi công dân đều được quyền bầu cử; Thực hiện các công việc tiếp theo đúng tiến độ, đảm bảo công bằng, dân chủ theo hướng dẫn, đồng thời đề nghị huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền hơn nữa để người dân hiểu về quyền và trách nhiệm của mình trong bầu cử; Có kế hoạch chủ động phòng chống dịch COVID-19 và những tình huống phát sinh trong quá trình bầu cử

Tác giả: MAI CHI

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP