Trong nước

Cháy chợ đầu mối Tân Biên, 7 ki-ốt bị thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 11h30 ngày 9/3, tại chợ đầu mối Tân Biên (phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 12h trưa ngày 9/3 tại khu sạp phía sau chợ Tân Biên (phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã thiêu rụi 7 ki-ốt trái cây cùng nhiều tài sản khác. Ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Tài sản của người dân bị thiêu rụi
Theo các nhân chứng, nguyên nhân vụ cháy là do một nhóm thợ hàn hàn lồng sắt cho ki-ốt số 18, trong quá trình làm việc đã để xỉ hàn bắn sang ki-ốt số 16 và 17 chứa nhiều thùng xốp đựng trái cây và bắt lửa. Thấy cháy, nhiều người tìm cách dập lửa nhưng ki-ốt 17 bị khóa kiên cố, lại không tìm được bình chữa cháy và nguồn nước nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan nhanh sang các ki-ốt bên cạnh.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đã điều xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến hỗ trợ dập lửa. Đến khoảng 12h30, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng cả 7 ki-ốt chứa đầy trái cây và nhiều tài sản khác bị thiêu rụi, thiệt hại tài sản ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng.
Chợ Tân Biên là chợ đầu mối nông sản của thành phố Biên Hòa, chợ hoạt động chủ yếu vào ban đêm và rạng sáng. Ban ngày do nhiều ki-ốt khóa cửa, không có người trông coi nên khó khăn dập lửa khi có cháy xảy ra.
Trước đó không lâu, khoảng 11h ngày 9/3 cũng đã xẩy ra một vụ cháy quán cà phê tại thành phố Biên Hòa.

Người dân khi phát hiện ngọn lửa bùng lên ở góc quán cà phê 49 trên đường Hà Huy Giáp, thành phố Biên Hòa đã nhanh chóng chạy thoát ra ngoài. Nhiều người đã có gắng dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng không hiệu quả. Nhận tin báo, 3 xe cứu hỏa của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã được điều đến dập lửa. Đến 12h cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Hậu quả là nhiều tài sản, vật dụng trong quán cà phê bị thiêu rụi.

Tác giả bài viết: Xuân Lượng

Nguồn tin:

  Từ khóa: tân biên ,hỏa hoạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP