Trong nước

Cây 'kỳ quái' vẫn vạ vật ven đường, cắt cử kiểm lâm canh giữ

Sau hơn 10 ngày được tập kết về đường bên tránh Huế để xác minh làm rõ, 3 cây “kỳ quái” vẫn nằm bãi tại phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế). Kiểm lâm TT-Huế tiếp tục cắt cử nhân viên canh giữ 1 trong 3 cây “quái thú” còn lại để chờ hồ sơ phản hồi từ tỉnh Đắc Lắc.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, đến sáng 11/4, 2 cây đa sộp cổ thụ vừa được Chi cục Kiểm lâm TT-Huế giao trả , cùng với 1 cây “kỳ quái” còn lại chờ xác minh từ Đắc Lắc vẫn chưa được chủ cây Kiều Văn Chương chở về Hà Nội. Cả 3 cây “khủng” này tiếp tục nằm phơi nắng tại bãi trống thuộc phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, TT-Huế. Một trong 3 cây “khủng” vẫn xanh tươi ngọn lá dù nằm giữa nắng nóng nhiều ngày qua.

Trước đó, trao đổi với PV, Thiếu tá Võ Đông Anh, Phó trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc, cho biết, sau khi lực lượng trạm này phát hiện, chặn phạt 3 xe tải hạng nặng chở 3 cây “quái thú” vào ngày 30/3, nếu chủ cây muốn chở tiếp đi nơi khác, 3 cây khủng phải buộc hạ tải, hạ chiều cao, giảm chiều dài; nếu không, thì chủ cây bắt buộc phải có giấy phép lưu hành đặc biệt do cơ quan có thẩm quyền cấp. Được biết, 3 xe tải chở các cây 'quái thú' trước đó đã vi phạm lỗi vượt quá chiều dài hơn 10%; quá chiều cao, quá tải trọng cầu đường từ 20-50%.

Trong sáng 11/4, ông Trịnh Ngọc Thuận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy, cho PV Tiền Phong biết, sau khi giao trả 2 cây “khủng” bảo đảm hồ sơ lâm sản, kiểm lâm tiếp tục bố trí lực lượng trực giữ 1 cây “kỳ quái” còn lại. “Lực lượng kiểm lâm vẫn chưa rút đi mà tiếp tục canh giữ 1 trong 3 cây chưa được giao trả. Kiểm lâm trực giữ cây tại đây 24/24 giờ.

Cây còn lại này chúng tôi phải canh giữ do chờ hồ sơ xác minh của Kiểm lâm Đắc Lắc, hiện họ vẫn chưa gửi hồ sơ xác minh cho Kiểm lâm TT-Huế, do đó chưa có cơ sở để xử lý tiếp theo”, ông Thuận phân tích. Trước đó, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm TT-Huế cho biết, nếu cây còn lại này có hồ sơ khai thác không hợp lệ thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Còn theo một nguồn tin mà PV có được, chủ cây Kiều Văn Chương sở dĩ chưa chở 2 cây được Chi cục Kiểm lâm TT-Huế giao trả là chờ xử lý nốt hồ sơ cây còn lại, sau đó sẽ thuê phương tiện chở cả 3 cây cùng lúc từ Phú Bài về Hà Nội. Một CSGT chia sẻ, nếu các xe vận tải đường bộ khi đến Phú Bài để vận chuyển 3 cây cổ thụ cỡ lớn nêu trên đi nơi khác, thì đòi hỏi tối thiểu là phương tiện bảo đảm điều kiện chở theo hàng hóa không còn vi phạm lỗi vượt quá chiều dài, chiều cao, quá tải trọng cầu đường như đã nêu ở trên; hoặc phải có giấy phép vận chuyển đặc biệt.

Dưới đây là chùm ảnh 3 cây “kỳ quái” tiếp tục nằm bãi ven đường tránh Huế, thuộc phường Phú Bài (thị xã Hương Thủy, TT-Huế):

Kiểm lâm TT-Huế tiếp tục bố trí kiểm lâm viên trực giữ cây còn lại để chờ xác minh hồ sơ từ Chi cục KIểm lâm Đắc Lắc

Một nguồn tin cho biết, chủ cây chờ xử lý xong hồ sơ của cả 3 cây "kỳ quái" để làm thủ tục chở đi nơi khác cùng lúc

Cây nằm bãi lâu ngày nên bị bục bầu giữ bộ rễ "khủng"

Các cây này muốn chở đi phải buộc hạ tải, cắt gọt, hoặc có giấy phép vận chuyển đặc biệt

Ngọn lá của một trong 3 cây "khủng" vẫn tươi xanh dù phơi nắng nhiều ngày

Tác giả: NGỌC VĂN

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

  Từ khóa: cây quái thú ,kiểm lâm

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP