Xã hội

Cảnh sát lên đường ngay khi đội tuyển U23 Việt Nam thắng trận

Cuối giờ chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã chiến thắng U23 Qatar sau màn “đấu súng” nghẹt thở trên chấm 11m. Ngay sau khi đội tuyển chiến thắng, CSGT ngay lập tức xuất phát đi làm nhiệm vụ.

Trao đổi với PV, lãnh đạo phòng CSGT công an TP.Hà Nội cho biết, ngay sau khi U23 Việt Nam có chiến thắng nghẹt thở trước U23 Qatar tại VCK châu Á, đơn vị đã nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an TP.Hà Nội cũng như các cơ quan chức năng về việc tuần tra kiểm soát giao thông.

Người hâm mộ đổ ra đường sau khi Việt Nam thắng Qatar

Ngay sau khi đội tuyển Việt Nam thắng trận, toàn bộ lực lượng CSGT ở các đội hầu như đã có mặt để đi làm nhiệm vụ.

Ngoài nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, điều tiết giao thông, thì một trong những nhiệm vụ của lực lượng CSGT là chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn các quận huyện và đặc biệt là khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Công an TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh và UBND tỉnh trong việc tuần tra kiểm soát giao thông khi đội tuyển Việt Nam thi đấu, 100% lực lượng cảnh sát đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ.

“Quân số của đơn vị có mặt 100% để thực hiện nhiệm vụ. Ngay sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng, lực lượng đã được thông báo phải có mặt thực hiện nhiệm vụ. Đêm nay có lẽ là một đêm đáng nhớ đối với người hâm mộ cũng như lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ”, một lãnh đạo Công an TP.Vĩnh Yên chia sẻ.

Cũng thông tin với PV, sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng, lãnh đạo đội CSGT TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, toàn bộ quân số của đội đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ.

“CSGT sẽ lập các điểm chốt để thực hiện nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn điều tiết giao thông ở những khu vực có lưu lượng phương tiện qua lại đông. Ngoài ra, việc chống đua xe và cổ vũ đua xe cũng sẽ được đơn vị phối hợp với các đơn vị khác thực hiện nghiêm. CSGT khuyến cáo, người dân chia vui với chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam nhưng cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật”, vị lãnh đạo đội CSGT TP.Hải Dương cho biết thêm.

Người hâm mộ mua cờ và áo

Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có công điện chỉ đạo về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho hoạt động cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.
Công điện nêu rõ, sau trận thắng lịch sử của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận tứ kết với U23 Iraq tại VCK U23 châu Á, người dân cả nước rất phấn khởi và có nhiều hoạt động ăn mừng chiến thắng tại nhiều tuyến đường, khu vực công cộng.

Để đảm bảo an toàn cho hoạt động cổ vũ trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam - U23 Qatar, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị Bộ Công an, Bộ GTVT, Bộ TT&TT... chỉ đạo lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với Thanh tra GTVT, các lực lượng chức năng liên quan tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Tổ chức điều tiết, hướng dẫn, phân luồng các hoạt động cổ vũ diễn ra trên các tuyến giao thông và các khu vực công cộng.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm mọi tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi đua xe, tổ chức đua xe trái phép, các hành vi cổ vũ quá khích, phản cảm, trái thuần phong mỹ tục…

Tổ chức phương án sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn trước, trong và sau khi diễn ra trận thi đấu.

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt các hành vi điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ và tải trọng phương tiện.

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia cổ vũ, ủng hộ đội tuyển U23 Quốc gia với khí thế vui tươi, phấn khởi và có văn hóa.

Lên án việc thực hiện các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn và an toàn giao thông cũng như các hành vi quá khích, phản cảm trái thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc.

Tác giả: Xuân Hòa

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP