Trong nước

Cà Mau thuê trực thăng bay khảo sát sạt lở bờ biển

Trực thăng sẽ bay dọc bờ biển và Vườn Quốc gia U Minh Hạ để khảo sát sạt lở và tìm hiểu một số vấn đề về kinh tế - xã hội.

Ngày 22/6, ông Nguyễn Đức Thánh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh đã gửi văn bản đến Công ty trực thăng miền Nam về việc thuê máy bay trực thăng bay khảo sát.

"Ngoài việc khảo sát sạt lở, ngành chức năng còn khảo sát thêm về nhiều vấn đề khác nhằm phục vụ cho việc chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội", ông Thánh nói.

Theo người đứng đầu Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, hiện vẫn chưa dự trù được nguồn kinh phí thuê trực thăng là bao nhiêu, vì còn phải tính toán lại với Công ty trực thăng miền Nam.

Dự kiến bay hai lượt, từ Dự án điện gió Bạc Liêu bay dọc theo đê biển Đông, đê biển Tây giáp ranh tỉnh Kiên Giang, và bay về Vườn quốc gia U Minh hạ Cà Mau. Chuyến bay sẽ có nhiều thành phần gồm các cơ quan chuyên môn và một số địa phương vùng ven biển, vùng rừng.

Tình trạng sạt lở ven sông, ven biển ở Cà Mau trong những năm qua diễn biến phức tạp. Sóng biển "nuốt chửng" hàng chục km rừng phòng hộ ở biển Tây, đe dọa đê biển, tài sản và tính mạng của hàng nghìn người dân ven biển.

Sở Nông nghiệp Cà Mau cho biết, qua kiểm tra mới đây, đoạn đê biển Tây dài khoảng 4 km qua xã Khánh Bình Tây và xã Khánh Hải của huyện Trần Văn Thời nguy cơ sạt lở cao, có nhiều đoạn đã sạt lở đến chân đê.

Tác giả: Phúc Hưng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP