Trong nước

Bí thư Đảng ủy xã bị tố rút tiền quỹ trả nợ quán nhậu

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bình (huyện Hòa Bình, Bạc Liêu) lợi dụng chức vụ ép thủ quỹ chi hàng trăm triệu đồng để trả nợ quán nhậu và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.

Ngày 22/3, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cho biết, đã nắm được thông tin và đã giao cho UBKT và Thanh tra Nhà nước vào cuộc làm rõ việc ông Văn Hoàng Nam, Bí thư Đảng Ủy xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, lấy tiền quỹ trả nợ quán nhậu và sử dụng vào mục đích cá nhân khác.

Theo phản ánh, vào năm 2018, UBND xã Vĩnh Bình có làm chủ đầu tư một số công trình xây dựng cơ bản. Sau khi các công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng, xét thấy xã Vĩnh Bình còn khó khăn về kinh tế nên 3 doanh nghiệp xây dựng hỗ trợ lại cho UBND xã tổng số tiền 210 triệu đồng.

Sau khi ký nhận tiền, có sự chứng kiến của ông Văn Hoàng Nam, ông Huỳnh Quốc Phong đã giao cho bà Nguyễn Nhan Trinh là Thủ quỹ xã làm thủ tục ký nhập quỹ.

Báo cáo của thủ quỹ về việc chi tiền cho Bí thư

Ngày 24/1, bà Nguyễn Nhan Trinh nhắn tin báo cho ông Huỳnh Quốc Phong với nội dung ông Văn Hoàng Nam chỉ đạo bà Trinh rút quỹ để trả tiền 2 quán nhậu (Thanh Lam và quán Chị Duyên) 53 triệu đồng. Ngoài ra ông Nam còn chỉ đạo cho bà Trinh chi cho các cá nhân khác hết 122,5 triệu đồng như: đưa cho bà Huỳnh Tuyết Nghi kế toán xã giữ 70 triệu đồng, chi cho xã Đoàn, xã Đội 3 triệu đồng, trả tiền hậu phương quân đội 2018 cho 9 ấp 19,5 triệu đồng, chi cho ông Tường HĐND xã 7 triệu đồng, ông Mộng xã Đội trưởng 1 triệu đồng, ông Hổ, Phó Bí thư thường trực 20 triệu đồng, ông Nam Bí thư 2 triệu đồng.... Như vậy, tổng số tiền mà ông Văn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bình đã ép thủ quỹ chi sai mục đích là 175,5 triệu đồng.

Khi PV đề nghị bà Nguyễn Nhan Trinh thủ quỹ xã Vĩnh Bình cung cấp các chứng từ hóa đơn, phiếu chi nhưng bà Trinh không cung cấp được bất cứ loại giấy tờ nào. Khi PV hỏi việc chi như vậy có đúng quy định và mục đích chi hay không, bà Trinh cho rằng do “ông Nam là lãnh đạo nên kêu chi như thế nào thì phải chi theo thế đó”.

Tại buổi làm việc Báo Công lý, ông Huỳnh Quốc Phong, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bình cho biết, hiện đã gửi đơn kiến nghị đến Thanh tra Nhà nước, UBND huyện, Ban tổ chức Huyện ủy, UBKT huyện Hòa Bình đề nghị xử lý ông Văn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bình.

Ông Phong thông tin thêm, ngoài việc buộc thủ quỹ chi tiền sai mục đích, ông Văn Hoàng Nam còn chỉ đạo lấy tiền hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo ăn tết chi vào mục đích cá nhân khác.

Cụ thể, trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, UBND huyện Hòa Bình cấp ngân sách cho xã 96,5 triệu đồng hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo ăn tết. Tuy nhiên, sau khi UBND xã vận động gạo cấp phát cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thì số tiền còn dư lại gần 60 triệu đồng. Số tiền này ông Văn Hoàng Nam đã chỉ đạo trực tiếp thủ quỹ, kế toán và ông Nguyễn Văn Nguyên Phó Chủ tịch kê khai số gạo không đúng thực tế cấp phát để khớp với số tiền tồn lại.

Tác giả: Thành Nhớ

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP