Trong nước

Bão số 7 giật cấp 14 sẽ hút áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Cơn bão số 7 dự báo không trực tiếp đổ bộ vào đất liền Việt Nam nhưng sẽ gây mưa lớn cho Bắc Bộ, một phần do tác động của áp thấp nhiệt đới giữa Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho hay lúc 16h ngày 26/8, tâm bão số 7 (có tên quốc tế là Pakhar) cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 800 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm đạt cấp 9 (75-90 km/h), giật cấp 11.

Đêm nay và ngày mai (27/8), bão di chuyển rất nhanh theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 30-35 km. Đến 16h ngày 27/8, tâm bão ở trên bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất tăng lên cấp 10 (90-100 km/h), giật cấp 13.

Ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14.

Hướng di chuyển của cơn bão số 7 và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: NCHMF.

Bão sau đó đi vào đất liền phía bam tỉnh Quảng Đông - Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h ngày 28/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu biên giới đông bắc Việt Nam - Quảng Tây (Trung Quốc), sức gió giảm còn cấp 6 (40-50 km/h), giật cấp 8.

Trong khi đó, chiều nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển chậm theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 16h ngày 27/8, tâm áp thấp cách bờ biển các tỉnh Bình Định - Khánh Hòa khoảng 190 km về phía đông.

Ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8.

Hình ảnh bão số 7 qua vệ tinh. Ảnh: NCHMF.

Cũng trong chiều 26/8, một số nơi thuộc vùng núi tỉnh Ninh Thuận đã có mưa lớn như tại Hòa Sơn 95 mm. Vào chiều tối, mưa rào và dông vẫn tiếp tục xảy ra với lượng mưa khoảng 20-50 mm gây nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trên các sông suối nhỏ ở các huyện Bác Ái, Ninh Thuận, Thuận Bắc, đặc biệt tại huyện Ninh Sơn.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương), cho hay bão số 7 sẽ hút áp thấp nhiệt đới và chuyển dịch xuống phía nam.

Do dịch chuyển xuống phía nam nên dù đổ bộ vào đất liền Trung Quốc, vùng ảnh hưởng của bão gây mưa ở Bắc Bộ nước ta sẽ rộng hơn.

"Do ảnh hưởng của bão số 7, mưa diện rộng sẽ xảy ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Mưa bắt đầu từ ngày 28/8 đến hết ngày 30/8, tổng lượng đo được tại khu vực này là 80-150 mm; vùng núi là 150-200 mm, có nơi trên 300mm", ông Hưởng nói.

Tác giả: Thắng Quang

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP