Trong tỉnh

Xử lý dứt điểm tranh chấp địa giới hành chính giữa hai xã Lưu Kiền và Nậm Càn

Từ nhiều năm nay, vùng đất rừng phòng hộ thuộc Tiểu khu 681 (Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương quản lý) thường xuyên bị xâm hại do đồng bào phát rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép.

Nguyên nhân xuất phát từ tình trạng tranh chấp địa giới hành chính chưa được giải quyết từ nhiều năm nay.

Tình trạng phát rừng làm nương rẫy trái phép trên vùng rừng phòng hộ thuộc Tiểu khu 681 rất rõ ràng. Từ xa, cũng có thể trông thấy các vạt nương rẫy trồng lúa nối tiếp nhau với diện tích rất lớn. Ảnh: Hồ Phương

Qua xác minh, các nương rẫy trái phép này do đồng bào Mông, sống tại bản Nậm Khiên, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn thực hiện. Ảnh: Nhật Lân

Tại các nương rẫy, đồng bào Mông ở Nậm Khiên, xã Nậm Càn dựng lên các chòi đựng lúa. Ảnh: Đào Tuấn

Dọc đường vành đai biên giới, thuộc địa phận các xã Lưu Kiền của huyện Tương Dương còn có một số nhà ở do đồng bào Mông bản Nậm Khiên dựng lên để trú ngụ làm nương rẫy. Trong ảnh là nhà của ông Lầu Bá Pó - Bí thư Chi bộ bản Nậm Khiên. Ảnh: Đào Tuấn

Với việc cột bê tông, lưới B40 được dựng lên làm rào chắn vườn, thấy rõ đồng bào Mông Nậm Khiên như ông Lầu Bá Pó có ý định sinh sống lâu dài ở đây. Ảnh: Nhật Lân

Tình trạng người dân lén lút chăt phá rừng phòng hộ để làm nương rẫy vẫn tiếp tục xảy ra. Trong ảnh là 2 vạt rừng thuộc Tiểu khu 681 bị chặt phá. Khu vực này, được Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương giao khoán cho đồng bào bản Lưu Phong, xã Lưu Kiền bảo vệ. Theo Hạt kiểm lâm Tương Dương, diện tích bị xâm hại khoảng hơn 1 ha; Hạt đã lập biên bản sự việc và báo cáo cấp trên. Ảnh: Hồ Phương

Tìm hiểu được biết, giữa hai xã Nậm Càn và Lưu Kiền xảy ra trạng tranh chấp về địa giới hành chính đã nhiều năm. Dù hai huyện Kỳ Sơn và Tương Dương đã không ít lần tổ chức buổi làm việc với sự tham dự của đại diện hai xã và các bản có liên quan là Nậm Khiên và Lưu Phong. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xử lý được nội dung này. Thực tế hiện trường các vùng rừng thuộc Tiểu khu 681 cho thấy, dù khó khăn nhưng cần có giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp địa gới hành chính giữa hai xã Nậm Càn và Lưu Kiền. Bởi nếu không được như vậy, khó có thể đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tốt những cánh rừng phòng hộ khu vực biên giới này. Ảnh: Nhật Lân

  Từ khóa: địa chính ,tranh chấp

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP