Pháp luật

Xô xát trong lúc trực ban, một bảo vệ bị đâm tử vong

Do mâu thuẫn trong quá trình trực ban tại Nhà máy xi-măng Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), một bảo vệ đã bị đồng nghiệp dùng dao gây thương tích ở tay dẫn tới tử vong.

Ngày 21-12, tin từ Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tài Hanh (SN 1961; ngụ xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn) để điều tra về tội "Giết người".

Trước đó, trong lúc trực bảo vệ tại bốt trực canh gác trong khuôn viên Nhà máy xi-măng Nghi Sơn, giữa Nguyễn Tài Hanh và ông H.T.L. (SN 1968; ngụ xã Yên Phú, huyện Yên Định) xảy ra mâu thuẫn và xô xát với nhau.

Trong lúc giằng co, Nguyễn Tài Hanh đã cầm con dao trên tay và đã cứa vào tay ông L. khiến nạn nhân mất máu cấp, phải nhập viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được Công an thị xã Nghi Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP