Pháp luật

Xích mích trong sinh hoạt, người mất mạng, 4 kẻ vào tù

Bực tức vì bạn gái bị bắt nạt, Nguyễn Kiều Vũ rủ bạn bè đánh hội đồng người hàng xóm cùng khu trọ để rồi phải trả giá bằng án tù chung thân.

Ngày 30/11, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Kiều Vũ (SN 1996, trú ở phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội), Vương Quốc Hùng (SN 1996), Phạm Bá Thảo (SN 1993), đều trú ở phường Định Công, quận Hoàng Mai và Nguyễn Đức Anh (SN 1999, trú phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Giết người theo điểm a, n, khoản 1, Điều 93 BLHS.

Các bị cáo tại tòa

Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố của VKS. Cụ thể, từ tháng 2/2015, trong quá trình sinh hoạt, chị Đào Thanh Huyền (SN 1995, trú ở Quảng Ninh) sống tại phòng trọ thuộc khu vực phố Định Công, quận Hoàng Mai thường xuyên xảy ra xích mích với anh Nguyễn Công T. (SN 1993, trú ở TP.Phủ Lý, Hà Nam).

Biết bạn gái mình bị “bắt nạt”, Vũ gọi người đến đánh khiến anh T. phải chuyển sang một khu trọ khác ở cách đó không xa.

Tối 10/1/2017, anh T. và anh Vũ Xuân Lợi (SN 1987, ở huyện Đông Hưng, Thái Bình) cùng một số bạn bè rủ nhau đi uống rượu. Khi về đi ngang qua khu trọ cũ, “thù cũ” khơi lại nên T. rủ nhóm bạn ghé vào gây sự.

Nhóm bạn đứng ngoài thì T. ra sức đập cửa phòng trọ của Huyền. Chị này lập tức gọi điện cho bạn trai kể lại sự việc. Đúng lúc đó, Vũ đang chơi điện tử cùng bạn nên rủ cả hội cùng về khu trọ giải quyết mâu thuẫn.

Bực tức khi biết anh T. đánh bạn gái mình, sau một hồi cà khịa với đối phương, Vũ kéo nhóm bạn đi mua dao bầu về đánh nhau.

Về phía anh T. cũng gọi bạn đến “ứng chiến”. Chỉ ít phút sau, hỗn chiến tại xóm trọ xảy ra, mặc cho anh T. trong lúc nguy cấp phải chạy vào phòng trọ của Huyền chốt cửa nhưng vẫn bị nhóm của Vũ phá cửa lôi ra ngoài đánh hội đồng.

Với nhiều nhát gậy đánh vào đầu, anh T. đã tử vong, anh Vũ Xuân Lợi tổn hại 40% sức khỏe.

Với hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt mạng sống của người khác, HĐXX xét thấy cần thiết phải có hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo Nguyễn Kiều Vũ và đồng phạm.

Sau 1 ngày xét xử, cuối phiên làm việc, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Kiều Vũ tù chung thân về tội Giết người.

Cùng tội danh trên, Vương Quốc Hùng lĩnh án 20 năm tù, Nguyễn Đức Anh lĩnh 15 năm tù và Phạm Bá Thảo lĩnh 10 năm tù.

Tác giả: Tư Viễn

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP