Số hóa

Web cá độ phi pháp quảng cáo công khai ngoài đường phố

Ngoài trên mạng, các website cờ bạc, cá độ phi pháp còn đổi sang mô hình ngoại tuyến như dán tem xe, vẽ tranh tường, tài trợ giải phong trào để quảng cáo.

Nhiều người đăng bài với tranh tường cổ động, có nội dung quảng cáo web cá cược. Ảnh: Q.7.

Theo quy định của các nền tảng lớn như Google, Facebook, việc quảng cáo cho các website, nền tảng cờ bạc, cá độ hoàn toàn bị cấm trên lãnh thổ Việt Nam. Trước khó khăn ở những mạng lưới trực tuyến, các mô hình trái pháp luật chuyển sang hình thức quảng bá ngoại tuyến, tại các thành phố lớn.

Cụ thể, gần đây nhiều người dùng tại TP.HCM nhìn thấy quảng cáo của website cá độ AE*** Bet được dán trên xe ôtô. “Trang thể thao hàng đầu châu Á, đồng hành cùng World Cup 2022. Đăng ký nhận ngay 1 triệu đồng”, nội dung quảng cáo trên chiếc xe nêu rõ.

Thông tin dán xe không đề cập đến việc cá cược trực tuyến. Tuy nhiên, khi quét mã QR trên quảng cáo, đường dẫn chỉ về một website cung cấp dịch vụ cờ bạc trực tuyến, cá độ bóng đá và nhiều môn thể thao khác.

Chiếc xe được dán quảng cáo cho web cá độ trực tuyến chạy trên đường phố TP.HCM. Ảnh: X.Tiến.

Xu hướng quảng cáo này của các website cá độ, cờ bạc bắt đầu nở rộ gần đây. Không chỉ tồn tại trên không gian mạng, những mô hình trái pháp luật này tìm cách xuất hiện ngoài đường phố với hình thức tinh vi hơn.

Chia sẻ với Zing, bà Mỹ Duyên, ngụ tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM cho biết từng bắt gặp một chiếc xe hơi được dán quảng cáo có hình cầu thủ Tottenham và website Fu**88 di chuyển ở khu vực ngã tư Bình Thái, Xa Lộ Hà Nội.

Bên cạnh đó, website nói trên còn tài trợ cho giải đấu phong trào để quảng cáo. Cụ thể, fanpage “Tottenham Hotspur Supporters Club In Vietnam” tổ chức giải đấu bóng đá với thể thức 7 người. Trên các các ấn phẩm truyền thông, áo đấu, banner của giải này xuất hiện logo của nhà tài trợ là một website cá cược, cờ bạc.

Gần đây, nhiều trang Facebook có lượng người theo dõi lớn chụp ảnh check-in với bức tranh vẽ ngoài trời, là hình ảnh thủ môn Iker Casillas. Thực tế, đây lại là những bài đăng quảng cáo trá hình cho nền tảng cá cược trái pháp luật. Trên bức tranh xuất hiện logo lớn và nội dung đề cập đến trang Fu**88.

Đồng thời, các bài đăng trên mạng xã hội của những tài khoản nêu trên đều gắn đường dẫn đến trang cá độ, với nội dung, hashtag tương tự nhau.

Trao đổi với Zing, ông Trần Viết Hà, Luật sư thành viên Công ty Luật TNHH MTV Nam Sơn, Đoàn LS TP.HCM cho rằng những hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Theo Luật sư Hà, căn cứ trên Điều 7,8 Luật Quảng cáo năm 2012, cấm quảng cáo các “Hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật”.

“Căn cứ theo điểm Đ, Khoản 1, Điều 33 Nghị định 38/2021 xử phạt hành chính trong lĩnh vực quảng cáo, quy định xử phạt 50-70 triệu đồng đối với hành vi bị cấm”, ông Hà nói.

Ngoài ra, luật định người nhận tiền để thực hiện quảng cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Do đó, tài xế, chủ xe, người đăng bài hoặc ban tổ chức giải đấu bóng đá nêu trên đều có thể bị phạt.

Tác giả: Xuân Sang

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP