Giáo dục

Vụ nam sinh hành hung, bắt bạn quỳ gối để đá vào mặt: Xác định nguyên nhân ban đầu

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm nam thiếu niên đã đánh bạn dã man dù cho nạn nhân liên tục xin tha.

Sáng 15-7, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Công an TP Việt Trì đang củng cố hồ sơ để xử lý Đào Tiến M. (15 tuổi; trú tại phường Gia Cẩm, TP Việt Trì), Nguyễn Thanh Ph. (14 tuổi; trú tại phường Tân Dân, TP Việt Trì), Trần Hoàng Q. (13 tuổi; trú tại phường Tân Dân) và Tạ Ngọc Bảo L. (14 tuổi; trú tại phường Tiên Cát, TP Việt Trì) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Hình ảnh nam thiếu niên dùng gậy 3 khúc hành hung bạn

Theo công an, do mâu thuẫn trên mạng xã hội nên Đào Tiến M. đã dùng gậy 3 khúc bằng kim loại và tay chân hành hung nam sinh Nguyễn Quốc T. (14 tuổi; trú tại phường Tiên Cát).

Ngoài Đào Tiến M., tham gia hành hung em T. còn có 3 người khác là Nguyễn Thanh Ph., Trần Hoàng Q. và Tạ Ngọc Bảo L..

Em T. sau khi bị hành hung đã bị thương nặng, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Việt Trì tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh Nguyễn Ngọc T. (41 tuổi, ở phường Tiên Cát, TP Việt Trì) về việc con trai anh là Nguyễn Quốc T. bị một số bạn đồng trang lứa hành hung, gây thương tích phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Theo clip ghi lại nội dung vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội Facebook, nam thiếu niên đeo kính, mặc áo đen đã có hành động túm tóc, bắt bạn quỳ gối, sau đó rút gậy 3 khúc vụt tới tấp vào người và đầu của nạn nhân. Nạn nhân sau đó ngã lăn xuống đất, liên tục nói lời xin lỗi và xin tha. Tuy vậy, nam thiếu niên áo đen vẫn tiếp tục dùng chân đá liên tiếp vào mặt, vụt gậy vào người nạn nhân.

Vụ việc đã xảy ra cách đây khoảng 2 tuần tại phường Tiên Cát, TP Việt Trì.

Tác giả: Vân Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: hành hung ,đánh bạn ,nam sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP