![]() |
Ông Phạm Việt Cường tại buổi nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ phó chánh án năm 2023 - Ảnh tư liệu |
Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành kết luận điều tra vụ án "đưa hối lộ", "môi giới hối lộ" và "nhận hối lộ" xảy ra tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và một số tỉnh, thành phố.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố đối với ông Phạm Việt Cường, cựu phó chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, cùng 22 bị can trong vụ án về 3 tội danh.
Trong đó, cựu phó chánh án Phạm Việt Cường bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ.
Ông Cường bị cáo buộc với vai trò là thẩm phán được phân công thực hiện nhiệm vụ xét xử phúc thẩm và giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo thủ tục giám đốc thẩm, ông đã nhận hối lộ tổng số tiền 770 triệu đồng trong 3 vụ án.
Cơ quan điều tra đã thu giữ của bị can Phạm Việt Cường 1 điện thoại di động iPhone 15 Promax màu ghi xám; 1 điện thoại di động nhãn hiệu Vertu mạ vàng Au750; 1 điện thoại di động nhãn hiệu Meta Vertu màu đen; 1 điện thoại di động nhãn hiệu Vertu S-078560 màu vàng đen… và các đồ vật, tài liệu khác có lên quan.
Ngoài ông Phạm Việt Cường, trong vụ án này còn có nhiều bị can là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, thư ký và luật sư.
Kết luận điều tra vụ án, Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao xác định các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thẩm quyền được giao để thực hiện các hành vi sai phạm.
Các bị can cấu kết, móc nối với các đương sự và làm cầu nối trung gian cho các bị cáo, bị án, đương sự để kết nối đến những người có thẩm quyền giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, kinh tế, thương mại… nhằm giúp họ được xét xử hoặc thực hiện các hành vi khác theo hướng có lợi cho những người này.
Tác giả: Đoàn Cường
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ