Thể thao

Văn Quyến làm HLV phó đội U17 SLNA

Cựu tiền đạo Sông Lam Nghệ An (SLNA) được đôn lên đội U17 để đảm nhận vai trò huấn luyện viên phó sau khi người đồng nghiệp Phan Như Thuật lên đội một làm trợ lý.

Tháng 6/2019, Phạm Văn Quyến và Phan Như Thuật dẫn dắt U15 SLNA vô địch giải quốc gia trên sân Thống Nhất. Khi đó, cựu tiền vệ Như Thuật là huấn luyện viên trưởng, còn Văn Quyến làm huấn luyện viên phó.

Bộ đôi cầu thủ từng khoác áo U23 Việt Nam trước đó đã vô địch giải U11 năng khiếu. Cái duyên và thành tích đã đưa cả hai tiến nhanh trên con đường huấn luyện. Như Thuật sau đó lên đội một làm trợ lý cho HLV Ngô Quang Trường.

Văn Quyến sau thời gian dài theo học các lớp đào tạo huấn luyện viên của AFC và AFF đã lên làm HLV phó của đội U17 SLNA. Ảnh: Quang Thịnh.

Văn Quyến được đôn lên đội U17 làm trợ lý cho HLV Lê Kỳ Phương. Ông Kỳ Phương là chuyên gia đào tạo trẻ ở tuyến dưới của CLB SLNA. Trong khi đó, Văn Quyến từng là tiền đạo sắc bén trong màu áo tuyển Việt Nam.

Thành phần U17 SLNA nòng cốt là lứa vừa vô địch cùng Văn Quyến và Như Thuật năm 2019 và đội vô địch 2018 cùng HLV Kỳ Phương. Đội này gồm 9 tuyển thủ U15 Việt Nam như thủ môn Đặng Xuân Sơn, Trần Đình Thành, Nguyễn Văn Bảy, Phan Duy Hào, Đặng Bá Hà, Đàm Đức Vinh, Ngô Văn Bắc, Cái Văn Quỳ, Nguyễn Quang Vinh.

Với sự kết hợp từ ban huấn luyện cho đến cầu thủ, SLNA quyết tâm vô địch giải U17 quốc gia sau khi nhiều lần lỡ hẹn. Trước đó, vùng đất xứ Nghệ từng 7 lần lên ngôi ở giải này vào các năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 và 2012.

Những năm gần đây, bóng đá trẻ SLNA không còn cho thấy sức mạnh vốn có như trước. Với hai chức vô địch U15 vào năm 2018 và 2019, SLNA kỳ vọng sẽ đào tạo ra lực lượng cầu thủ mới để phát triển bóng đá địa phương.

Tác giả: Quang Thịnh

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP