Thể thao

U23 Việt Nam tái ngộ Hàn Quốc, Australia ở vòng bảng U23 châu Á 2018

U23 Việt Nam tái ngộ U23 Hàn Quốc và U23 Australia sau lễ bốc thăm chia bảng Giải U23 châu Á 2018 diễn ra tại Thường Châu, Trung Quốc vào chiều nay (24/10).

Tại giải đấu lần này, 4 hạt giống được AFC phân chia dựa vào thành tích tại VCK U23 châu Á 2016 cũng như thành tích tại vòng loại U23 châu Á 2018. Mỗi bảng gồm 1 đội trong mỗi nhóm hạt giống, riêng chủ nhà Trung Quốc được đặc cách ở nhóm hạt giống số 1 và nằm ở bảng A.

Sau khi tiến hành bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria. U23 Việt Nam từng thất bại 0-2 trước U23 Australia ở vòng bảng giải đấu này 1 năm trước. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc cũng vừa đánh bại Công Phượng và các đồng đội tại vòng loại U23 châu Á 2018 diễn ra vào tháng 7 với tỷ số 2-1. Điểm nhấn của trận đấu là sai lầm bắt hụt bóng của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Bảng A: Trung Quốc, Qatar, Uzbekistan, Oman

Bảng B: Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Thái Lan, Palestine

Bảng C: Iraq, Jordan, Saudi Arabia, Malaysia

Bảng D: Hàn Quốc, Australia, Syria, Việt Nam.

Tại VCK U23 châu Á 2016, U23 Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura đã bị loại từ vòng bảng khi để thua cả 3 trận trước U23 UAE, U23 Saudi Arabia và U23 Australia. VCK U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra vào tháng 1 năm sau tại Trung Quốc. Dự kiến vào tháng 12, U23 Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho giải đấu này.

Theo thông tin từ VFF, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ tham dự giải Giao hữu quốc tế M150 tại Thái Lan từ 9/12 đến 15/12/2017. Các trận đấu được coi là màn khởi động cho VCK U23 châu Á 2018.

Giải đấu với sự góp mặt của 6 đội tham dự gồm U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Uzbekistan, U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Nhật Bản và chủ nhà U23 Thái Lan. 6 đội chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội đứng thứ 2 tại mỗi bảng sẽ gặp nhau tranh vị trí thứ 3. Hai đội nhất bảng sẽ tranh ngôi vô địch.

Hai bảng đấu tại giải giao hữu M150 ở Thái Lan. Ảnh: M150 Cup.

Lịch thi đấu tại giải giao hữu M150 ở Thái Lan. Ảnh: M150 Cup.

Tác giả: Trung Thu

Nguồn tin: webthethao.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP