Thể thao

U21 Hà Nội FC được hưởng lợi vì đối thủ bị kỷ luật

Do đối thủ U21 Gia Định bị xử loại, U21 Hà Nội FC vào thẳng bán kết U21 Quốc gia 2022 mà không cần thi đấu ở tứ kết.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giải U21 Quốc gia 2022 giữa Hà Nội FC và Gia Định diễn ra lúc 14h30 hôm nay (26/12). Tuy nhiên, cuộc đọ sức này đã bị hủy bỏ. Hà Nội FC sẽ được vào thẳng bán kết.

U21 Hà Nội FC được vào thẳng bán kết U21 Quốc gia do đối thủ phạm luật. (Ảnh: BTC).

Lý do là bởi trưa 26/12, VFF đã ra án kỷ luật loạt U21 Gia Định khỏi giải U21 Quốc gia 2022 vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Cụ thể, U21 Gia Định bị phạt là do đã sử dụng cầu thủ Lê Văn Trường ở vòng loại U21 Quốc gia. Trước đó, Văn Trường đã thi đấu cho U19 HAGL và CLB Kon Tum (giải hạng Ba). Theo quy định của VFF, một cầu thủ được đăng ký 3 CLB nhưng chỉ được thi đấu cho tối đa 2 CLB khác nhau trong cùng một mùa giải.

Ở vòng chung kết U21 Quốc gia, U21 Gia Định không điền tên Văn Trường vào danh sách đăng ký nhưng thi đấu khá thuyết phục, được đánh giá là ngựa ô của giải. Họ giành ngôi đầu bảng C và giành vé vào tứ kết. Dù vậy, việc để Văn Trường ra sân ở vòng loại vẫn đã vi phạm quy chế của giải đấu.

U21 Gia Định không phải là đội đầu tiên bị BTC loại khỏi giải vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện. Trước đó, chủ nhà U21 SLNA cũng bị loại khỏi giải do đưa cầu thủ Phan Bá Quyền vào sân thi đấu dù anh này đã đá cho Bình Phước và Vĩnh Phúc ở mùa 2022./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP