Xã hội

Từ ngày 26/12, rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền bắc giảm dần

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, ngày và đêm 25/12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục rét, có nơi rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, rét hại. Từ ngày 26/12, rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền bắc giảm dần.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, ngày và đêm 25/12, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ C, riêng khu vực vùng núi phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Ở khu vực Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11-14 độ C, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 14-17 độ C.

Cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, ở khu vực vùng núi phía bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Ở khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Từ ngày 26/12 rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền bắc giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 25/12 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-21 độ C, có nơi hơn 21 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ C, riêng khu Tây Bắc 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi 14-16 độ C; vùng núi cao có nơi hơn 10 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực vùng núi có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ C; vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ C, vùng núi có nơi 10-13 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ C, có nơi hơn 20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía bắc trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía bắc 17-20 độ C; phía nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía bắc 21-24 độ C, có nơi hơn 24 độ C; phía nam 30-33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31 độ C.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Báo Nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP