Pháp luật

Tử hình kẻ sát hại, hiếp dâm bà chủ tiệm tạp hóa ở TPHCM

Bình đột nhập nhà bà H. để trộm cắp tài sản thì bị phát hiện. Hắn ta liền ra tay sát hại nữ chủ nhà rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 12/5, Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên phạt bị cáo Đinh Thanh Bình (33 tuổi, ngụ Đồng Nai) tử hình về các tội Giết người, Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Theo cáo trạng, tối 14/3/2021, sau khi ăn nhậu, Bình ghé vào tiệm tạp hóa của vợ chồng ông Mai T. và bà Dương Thị H. ở phường Tây Thạnh (quận Tân Phú) rủ ông T. uống bia nhưng bị từ chối.

Bị cáo Bình lãnh án tử hình (Ảnh: X.D.).

Sau đó, Bình đi tới một quán ốc gần đó ngồi nhậu một mình. Tới khoảng 2h sáng hôm sau, nam bị cáo cho rằng ông T. coi thường mình nên tìm cách đột nhập nhà ông này để trộm cắp tài sản.

Bình đang lục lọi tìm tài sản thì bà H. phát hiện, hắn ta xông vào khống chế, dùng hung khí đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Thấy bà H. nằm bất động, trên người mặc chiếc đầm ngủ, Bình nổi thú tính, hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi thỏa mãn, Bình lấy nhiều tài sản trong nhà trị giá khoảng 24 triệu đồng rồi rời khỏi hiện trường.

Sáng cùng ngày, ông T. phát hiện vợ đã chết liền trình báo công an. Sau một ngày lẩn trốn, Bình bị công an bắt giữ.

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP