Trong nước

Trung tướng Phạm Hồng Cư từ trần

Trung tướng Phạm Hồng Cư - là cán bộ Tiền khởi nghĩa, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Phạm Hồng Cư (Ảnh: Vietnamnet).

Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Hội Cựu chiến binh phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội và gia đình thương tiếc báo tin Trung tướng Phạm Hồng Cư đã từ trần hồi 19h30 phút, ngày 27/1/2021, tại nhà riêng.

Trung tướng Phạm Hồng Cư (tên khai sinh Lê Đỗ Nguyên) sinh năm 1926; Quê quán: Xã Đông Cương, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trú quán: Số nhà 20, ngõ 19, phố Liễu Giai, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Ông là cán bộ Tiền khởi nghĩa; nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, và từng nhận nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Quân công hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến thắng hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy chương Quân kỳ Quyết thắng; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; Kỷ niệm chương “Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày”.

Lễ viếng hồi 7h00 - 8h30, ngày 5/2/2021 tại Nhà tang lễ Quốc gia (Số nhà 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Lễ truy điệu và đưa tang hồi 8h30 - 9h00 cùng ngày, an táng tại Công viên nghĩa trang Thiên Đức (xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)./.

Nguồn tin: vov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP