Trong tỉnh

TP Vinh: An táng các Liệt sỹ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở Rào Trăng

Chiều 19/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Vinh, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP Vinh và các gia đình đã tổ chức trang trọng Lễ an táng các liệt sĩ, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Dự lễ có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phan Đức Đồng, Bí thư Thành ủy Vinh; đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lễ an táng các liệt sĩ, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3.

Trong lời điếu văn đọc tại Lễ an táng khẳng định: sự hy sinh của các liệt sĩ khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn là mất mát vô cùng to lớn đối với tỉnh nhà và thân nhân gia đình các liệt sĩ. Các đồng chí đã vĩnh viễn ra đi về cõi vĩnh hằng, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng đội, đồng chí, người dân cả nước. Đảng ta mất đi những Đảng viên trung kiên. Quân đội mất đi những cán bộ ưu tú. Lực lượng vũ trang Quân khu 4 mất đi những Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp tận trung với Đảng, tận hiếu với dân. Địa phương mất đi những cán bộ nòng cốt, năng lực, trách nhiệm.

Đồng đội rước bài vị các liệt sĩ.

Liệt sỹ Nguyễn Cảnh Cường.

Liệt sỹ Đinh Văn Trung.

Sau các nghi lễ, 3 liệt sĩ bao gồm: Thượng tá Lê Tất Thắng, sinh năm 1978, quê quán xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, trú quán xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Phó Lữ đoàn trưởng- Tham mưu trưởng Lữ đoàn 80, Quân khu 4. Thiếu tá Nguyễn Cảnh Cường, sinh năm 1991, quê quán xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn, trú quán xã Nghi Liên, TP Vinh, Đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4. Đại úy Đinh Văn Trung, sinh năm 1984, quê quán và trú quán phường Bến Thủy, TP Vinh, Đài trưởng 15W (oát), Đại đội 6, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 80, Quân khu 4 đã được an táng theo đúng nghi thức của Quân đội.

Các đại biểu tưởng niệm trước anh linh các liệt sỹ.

Gia đình thân nhân các liệt sĩ đau đớn trong ngày đón các anh trở về quê hương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông thắp nén hương thơm tri ân sâu sắc, tiễn đưa anh linh các liệt sĩ.

Các liệt sỹ được an táng theo đúng nghi thức của Quân đội.

Rất đông bạn bè thân hữu, đồng chí đồng đội, bà con lối xóm, đại diện các cơ quan, chính quyền đoàn thể địa phương đã đến tiễn đưa các liệt sĩ.

Toàn cảnh lễ an táng.

Theo kế hoạch, vào lúc 8h ngày mai 20/10, liệt sỹ, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1979, quê quán xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, trú quán xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc- Phó trưởng phòng Tác chiến, Bộ Tham mưu, Quân khu 4 sẽ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc.

Ngày 12-10, sau khi nhận được tin báo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tại công trường nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra sạt lở đất vùi lấp nhiều công nhân. Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu chỉ huy, lên đường vào khu vực xảy ra sự cố để cứu hộ, cứu nạn. Tối cùng ngày, do mưa lớn và đường đi sạt lở, đoàn công tác buộc phải nghỉ chân ở trạm bảo vệ rừng tại tiểu khu 67. Đến khoảng 0h ngày 13-10, đất đá sạt lở vùi lấp trạm 67, 13 người trong đoàn công tác hy sinh, 8 người khác thoát nạn. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến 19h20 ngày 15-10, thi thể của cả 13 cán bộ, chiến sỹ đã được tìm thấy.

Tác giả: Nguyễn Nam - Trường Ca

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP