Trong nước

Tổng LĐLĐ Việt Nam có tân Phó Chủ tịch 57 tuổi

Ông Huỳnh Thanh Xuân, 57 tuổi, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định, ủy viên Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, được bầu giữ chức Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Sáng 22-3, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XII, đã bầu ông Huỳnh Thanh Xuân, 57 tuổi, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định, ủy viên Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, giữ chức Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ông Huỳnh Thanh Xuân, tân Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Trước đó, chiều 17-3, Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo Quyết định của Ban Bí thư, ông Huỳnh Thanh Xuân (sinh năm 1966, quê quán: xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, chỉ định tham gia Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 và đồng ý giới thiệu để Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam bầu giữ chức Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trước khi được bầu giữ chức Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Huỳnh Thanh Xuân từng trải qua các chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tây Sơn (Bình Định), Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định.

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 7 ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII; bầu bổ sung 5 ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII; 1 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang chúc mừng các tân ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII. Ảnh: Hải Nguyễn

7 ủy viên được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII:

1. Ông Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam.

2. Ông Nguyễn Minh Dũng - Phó Trưởng ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam.

3. Bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam.

4. Bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam.

5. Ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.

6. Ông Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

7. Ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

5 ủy viên được bầu bổ sung vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Ông Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam.

2. Ông Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam.

3. Ông Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Trưởng ban Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn.

4. Ông Nguyễn Ngọc Ân - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

5. Bà Nguyễn Kim Loan - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

Ông Đoàn Đức Hân - chuyên viên chính Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn được bầu là ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ khóa XII.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP