Xã hội

Tổng kết chương trình phối hợp công tác Dân vận giai đoạn 2011-2016

Sáng nay (3/11), Ban Dân vận Trung ương – Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Viết Nam phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình phối hợp công tác Dân vận giai đoạn 2011-2016, ký kết chương trình phối hợp công tác Dân vận giai đoạn 2016-2021.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, UVBCT- Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương -Bộ trưởng Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trương Thị Mai - UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lương Cường - Bí thư Trung ương Đảng - Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trưng ương - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, thiếu tướng Trần Tiến Dũng - Phó Chính ủy Quân khu 4; đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - PBT Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì.

images1325110 danvan3
Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu Nghệ An


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ: Thông qua hoạt động phối hợp công tác dân vận, việc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận ở các cơ quan, tổ chức, địa phương các cấp đã được đẩy mạnh, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với Nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

images1325109 danvan1
Toàn cảnh Hội nghị

Nhiệm vụ trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm cơ quan tham mưu của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nhân đạo và Quân đội trong xây dựng nội dung, chương trình phối hợp hoạt động, phát huy được tiềm năng, thế mạnh của từng tổ chức, đảm bảo hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong công tác Dân vận trong các đơn vị quân đội, tạo nguồn lực để các đơn vị thực hiện tốt công tác dân vận.

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, làm tốt công tác phối hợp tham gia đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; thực hiện tốt chính sách xã hội và chính sách hậu phương quân đội. Tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức và địa phương phát động ...

Tác giả bài viết: Huy Cung

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP