Trong tỉnh

Tìm người thân cho bé gái bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trong đêm

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân, bên cạnh là một số đồ dùng như sữa, bỉm và ít quần áo.

Ngày 15/8, UBND xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, cho biết, hiện chính quyền đang tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân vào đêm khuya hai ngày trước.

Bé gái hiện đang được giao cho người khác chăm sóc trong thời gian chờ tìm người thân

Theo đó, vào đêm muộn ngày 13/8, khi ra khóa cổng nhà để đi ngủ, anh T.Q.Q trú xã Quỳnh Long phát hiện 1 chiếc làn nhựa và 1 bé gái sơ sinh, cùng 1 số đồ dùng như sữa, bỉm, quần áo.

Sau đó, anh Q. đã bế bé gái vào nhà chăm sóc. Chờ đến chiều ngày 13/8, không thấy ai đến nhận, người đàn ông này đã đưa cháu bé lên trạm y tế đồng thời báo với chính quyền địa phương.

Bé gái bị bỏ rơi khoảng 1,5 tháng tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, nặng 4kg, dài 53cm, hoàn toàn khỏe mạnh. Hiện, cháu bé đang được giao cho người dân chăm sóc, chính quyền địa phương đã thông báo rộng rãi để tìm người thân cho cháu bé.

Tác giả: Giang An - T. Loan

Nguồn tin: An Ninh Thủ Đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP