Xã hội

Thương tâm 2 người mẹ trẻ tử vong để lại 3 con thơ

Trong lúc bơi qua sông để chăn bò, hai người phụ nữ ở tỉnh Gia Lai không may bị đuối nước. Cả 2 tử vong đột ngột khiến 3 người con còn nhỏ phải mồ côi mẹ.

Tối 10-11, Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN, Công an tỉnh Gia Lai và chính quyền huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã tìm thấy thì thể 2 người phụ nữ xấu số không may bị đuối nước khi đi chăn bò.

Cùng ngày, chị S. H.Y (SN 1994) và chị S.H.N (cùng trú tại thôn Plei Gok, xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) cùng nhau đi chăn bò tại khu vực ven sông Ayun, xã Piar.

Khi thấy bò bơi qua sông Ayun, 2 người phụ nữ này bơi theo. Không may, nước sâu và chảy xiết đã cuốn trôi cả hai.

Lực lượng công an tìm kiếm thi thể các nạn nhân

Thấy vậy, người dân vội báo chính quyền địa phương để tổ chức cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC-CHCN đã khẩn trương tiến hành tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên, do nước sâu, chảy xiết nên đến hơn 14 giờ và 18 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới lần lượt tìm thấy thi thể chị S.H.Y và chị S.H.N và đưa lên bờ.

Hiện thi thể cả hai đã được đưa về nhà mai táng theo phong tục.

Được biết, chị S.H.Y hiện có 2 con nhỏ, còn chị S.H.N mới có một con được 6 tháng tuổi. Cả hai phụ nữ này đều có hoàn cảnh khó khăn.

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP