Trong nước

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức Chủ tịch tỉnh Quảng Trị

Ông Võ Văn Hưng (SN 1972), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Tại Quyết định số 845/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành Ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tại Quyết định số 844/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ phê chuẩn kết quả bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Đức Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời, tại Quyết định số 843/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Quân Chính để nghỉ hưu theo chế độ.

Trước đó, ngày 9/6, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch tỉnh sau nhiều tháng "trống ghế".

Tân Chủ tịch tỉnh Quảng Trị chúc mừng ông Lê Đức Tiến giữ chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh.

Cụ thể, tại kỳ họp này, 43/48 đại biểu tham dự đã bỏ phiếu đồng ý ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lê Đức Tiến được 47/48 đại biểu tham dự bỏ phiếu đồng ý giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Võ Văn Hưng (SN 1972), quê quán xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ông Hưng có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn tiến sĩ Lâm nghiệp.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hưng từng là Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị; Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP