Trong nước

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương nhân ngày Thương binh Liệt sĩ tại Nghệ An

Sáng 20/7, nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương, làm lễ tưởng niệm tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn) và các Anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn (huyện Đô Lương).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7. Ảnh: Hoài Thu.

Cùng đi, về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện Nam Đàn, Đô Lương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Thu.

Dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác bày tỏ sự quan tâm, ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng, liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh trọn đời vì độc lập tự do của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác bày tỏ tâm nguyện một lòng thực hiện di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hứa sẽ không ngừng phấn đấu công tác, cống hiến xây dựng mối đoàn kết trong và ngoài Đảng; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ cùng các cấp ngành, địa phương nêu cao quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Thu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác dâng hoa, dâng hương trước phần mộ 13 liệt sỹ Thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Hoài Thu

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại đền thờ 1.240 anh hùng liệt sỹ - những người con thân yêu của Tổ quốc đã hiến dâng trọn tuổi xuân của mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tại Khu Di tích lịch sử Truông Bồn tại xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa trước phần mộ 13 liệt sỹ thanh niên xung phong. Ảnh:Hoài Thu.

Dâng những bông hoa tươi thắm, nén hương thơm lên anh linh các Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong, đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, cảm phục và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ; khẳng định sự hy sinh của các liệt sỹ mãi mãi là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dâng hương lên anh linh 13 liệt sỹ thanh niên xung phong tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Ảnh: Hoài Thu.

Tại các di tích, sau khi dâng hoa, dâng hương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến chăm cây lưu niệm mà Thủ tướng đã trồng tại Khu di tích Kim Liên năm 2012 và tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn năm 2008.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác chăm sóc cây vú sữa mà Thủ tướng đã trồng tại Khu di tích Kim Liên năm 2012. Ảnh: Hoài Thu

Theo chương trình công tác, sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác dự lễ trao thưởng cuộc thi sáng tác các ca khúc viết về Ngã ba Đồng Lộc, lễ kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ tại Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP