Trong nước

Thái Bình có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phó Trưởng Ban Thường trực, Phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Quang Hưng vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Ngày 12/12, tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 5 Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực, Phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND Thái Bình với số phiếu tín nhiệm cao.

Ông Nguyễn Quang Hưng (SN 1969), quê quán: xã Thụy Xuân, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; trú quán tại: tổ 36, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính kế toán, Thạc sĩ Kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã từng trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy, Bí thư huyện ủy Thái Thụy.

Ngay trước kỳ họp này, ông Nguyễn Quang Hưng hiện là Phó Trưởng Ban Thường trực, Phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI đã bầu bổ sung 5 Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm các ông: Phạm Văn Nghiêm, Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh; Vũ Kim Cứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công Thương; Trần Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Tư pháp.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh Thái Bình, Bộ Nội vụ về việc bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

Như vậy, ngoài Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trọng Thăng đến nay tỉnh Thái Bình có 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh gồm: ông Đặng Hoàng Giang (Phó Chủ tịch Thường trực), bà Nguyễn Thị Lĩnh, ông Nguyễn Khắc Thận và ông Nguyễn Quang Hưng vừa được bầu.

Tác giả: Vũ Đạt

Nguồn tin: Antt.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP