Kinh tế

Tập đoàn của cựu Chủ tịch Lê Khánh Trình bị xử lý thuế hơn 2 tỷ

Tập đoàn MPT phải nộp ngay số thuế TNDN, thuế TNCN truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước tổng cộng hơn 2 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn MPT (MPT) công bố nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế do Cục thuế TP Hà Nội ban hành ngày 11/12/2023 (kỳ kiểm tra thuế từ năm 2019 đến hết năm 2022).

MPT đã có hành vi vi phạm hành chính về việc kê khai thuế, nộp thuế. Công ty đã chấp hành đầy đủ các quy định về việc kê khai, nộp thuế, tuy nhiên còn tồn tại các nội dung:
Về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Công ty kê khai sai chỉ tiêu của tờ khai thuế GTGT năm 2019 và năm 2021 (tháng 09-10/2019 và tháng 12/2021), nhưng không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), năm 2019-2022, Công ty kê khai sai chi phí kinh doanh dẫn đến thiếu thuế phải nộp.

Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), năm 2019, đơn vị kê khai thiếu thuế TNCN của hoạt động đầu tư vốn.

Về việc sử dụng hóa đơn của các đơn vị không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đoàn kiểm tra ghi nhận việc khấu trừ thuế GTGT và hạch toán chi phí trong kỳ đối với số hóa đơn nêu trên.

Ông Lê Khánh Trình đã bị công an khởi tố và tạm giam.

Với loạt vi phạm trên, MPT bị phạt hành chính gần 303 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả gồm nộp tiền truy thu thuế TNDN, thuế TNCN tổng cộng hơn 1,4 tỷ đồng và khoản chậm nộp thuế hơn 310 triệu đồng.

Số tiền chậm nộp thuế nêu trên được tính đến hết ngày 24/11/2023 và yêu cầu MPT tự tính, nộp số tiền chậm nộp tiền thuế kể từ ngày 25/11 đến ngày liền kề trước ngày nộp đủ số tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước.

Đồng thời, yêu cầu MPT kê khai điều chỉnh giảm số lỗ chuyển kỳ sau (năm 2022) số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Sau cùng, MPT phải nộp ngay số thuế TNDN, thuế TNCN truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước tổng cộng hơn 2 tỷ đồng ngay khi có quyết định của cơ quan thuế (ngày 11/12).

Tập đoàn MPT tiền thân là CTCP Tập đoàn Trường Tiền. Trước đó thàng 6/2023 cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động đầu tư vào tập đoàn Trường Tiền xảy ra tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác theo đơn tố cáo của nhiều cá nhân.

Tập đoàn Trường Tiền được thành lập tháng 1/2008. Công ty ban đầu do ông Nguyễn Viết Tùng làm Chủ tịch HĐQT. Tháng 12/2018 ông Lê Khánh Trình được bầu làm Chủ tịch HĐQT. Ông Vũ Hoài Vũ làm Tổng Giám đốc, ông Vũ Văn Hùng làm Kế toán trưởng.

Tháng 9/2019 công ty tăng vốn điều lệ từ 155,52 tỷ đồng lên hơn 171 tỷ đồng, ông Bùi Cảnh Hoàng làm Tổng Giám đốc (Bùi Cảnh Hoàng cũng là 1 trong 8 cái tên đang bị tạm dừng giao dịch tài sản). Tháng 10/2021 đổi tên công ty thành CTCP Tập đoàn MPT.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, MPT không có doanh thu trong khi vẫn phát sinh chi phí cố định thường xuyên, dẫn đến lỗ ròng gần 400 triệu đồng (cùng kỳ lỗ hơn 1,3 tỷ đồng).

MPT cho biết Công ty đang ưu tiên giải quyết các khoản công nợ còn tồn đọng, đẩy mạnh thu hồi các khoản công nợ phải thu, giảm chi phí và nghiên cứu dịch chuyển cơ cấu ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với giai đoạn tiếp theo.

Đầu tháng 4/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu MPT do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2022 của Công ty. Do đó, cổ phiếu MPT chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần.

Từ đầu tháng 11/2022 đến nay, giá cổ phiếu MPT được giao dịch dưới mức 1.000 đồng/cp. Trong tháng 12/2023, thị giá MPT loanh quanh mức 500 đồng/cp.

Tác giả: Anh Nhi

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP