Trong nước

Tạm giữ nghi phạm đánh trung úy cảnh sát tử vong

Trên đường từ nhà đến trụ sở Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội), viên trung úy bị nhóm người trên xe taxi đánh tử vong. Cảnh sát đang xét hỏi 2 người đàn ông nghi liên quan.

Hà Nội: Nghi án một công an bị sát hại

Tối 2/8, một nguồn tin cho biết khoảng 19h cùng ngày, một cán bộ thuộc Đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Quốc Oai bị nhóm người vây đánh ở khu vực đường đê thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, Quốc Oai.

Nạn nhân được người dân địa phương đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Vị cán bộ xấu số là Đỗ Tuấn Hoan (29 tuổi), mang hàm trung úy.

Ông Đỗ Văn Tâm - Chủ tịch UBND xã Sài Sơn nói với Zing.vn, thời điểm gặp nạn, anh Hoan trên đường từ nhà ở huyện Thạch Thất đến nơi công tác.

Đến đoạn đê vắng thuộc xã Sài Sơn, viên cảnh sát bị nhóm người ngồi trên taxi (khoảng 4 người) xuống vây đánh dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, họ bỏ chạy theo hướng huyện Phúc Thọ.

Một trong số 2 nghi phạm bị tạm giữ. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

Lãnh đạo Công an huyện Quốc Oai xác nhận vụ việc trên và cho biết thêm, đơn vị phối hợp các lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội đang điều tra.

Trưa 3/8, cảnh sát đã đưa về trụ sở 2 nghi phạm liên quan đến vụ án. Theo một cán bộ điều tra, nhóm nghi đánh trung úy Đỗ Tuấn Hoan cùng ở huyện Phúc Thọ. Lúc xảy ra sự việc, 2 người này thuê taxi đi cùng 2 phụ nữ và một người đàn ông khác.

“Họ nói do va chạm giao thông rồi tấn công anh Hoan. Nạn nhân đã không qua khỏi do chấn thương sọ não”, một người tham gia điều tra vụ án cho biết.

Xã Sài Sơn cách Công an huyện Quốc Oai gần 6 km. Ảnh: Google Maps.

Tác giả bài viết: Hoàng Lam

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP