Pháp luật

Tài xế ô tô biển xanh tông chết nữ sinh ở Phú Quốc lãnh án

Ngoài bị phạt tù, bị cáo còn bị TAND TP Phú Quốc tuyên buộc bồi thường cho gia đình bị hại gần 400 triệu đồng.

Trưa 29-8, TAND TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Danh Thép (SN 1993; ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) 7 năm tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại gần 400 triệu đồng.

Hiện trường vụ ô tô biển xanh tông chết nữ sinh ở Phú Quốc

Theo hồ sơ vụ án, tối 14-11-2022, bị cáo Thép lái xe ô tô biển số xanh 68C-0862 từ hướng phường An Thới về xã Dương Tơ, TP Phú Quốc thì mất kiểm soát, tông vào nhiều thùng rác bên lề đường, rồi tiếp tục tông vào 2 nữ sinh đi xe máy.

Sau khi tông vào 2 nữ sinh, Thép tiếp tục chạy thêm khoảng 200 m thì bị người dân chặn đường, giữ lại.

Trước khi gây tai nạn, chiếc xe đã hết hạn đăng kiểm 3 năm, biển số xanh vẫn giữ nguyên sau nhiều lần mua bán, trao đổi giữa một số cán bộ và người dân

Tại hiện trường, chiếc xe máy do em L.D.M.Q. (học sinh lớp 10, Trường THPT An Thới) điều khiển, bị ô tô đâm hư hỏng nặng. Trên kính chắn gió của ô tô có tem đăng kiểm hết hạn từ ngày 6-11-2019.

Thấy Thép bị thương, người dân đưa bị cáo vào trạm y tế cấp cứu cùng với em Q. Biết nữ sinh này không qua khỏi, Thép đã bỏ trốn nhưng hơn 2 giờ sau thì đến Công an TP Phú Quốc trình diện. Công an xác định lúc lái xe gây tai nạn, Thép có nồng độ cồn cao và không có bằng lái xe.

Liên quan đến xe biển số xanh gây tai nạn, cơ quan điều tra xác định chiếc xe này ban đầu đăng ký thuộc sở hữu Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang.

Sau khi hết niên hạn, xe được bán thanh lý dạng hóa giá cho ông Trần Thanh P. Ông này là luật sư, nguyên giảng viên trường chính trị, nguyên Trưởng Phòng Kinh tế chuyên ngành Văn phòng UBND tỉnh, nguyên Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang.

Xe biển xanh gây tai nạn liên hoàn, tông chết nữ sinh ở Phú Quốc rồi bỏ chạy
Sau khi mua xe, ông P. đem đi đổi chiếc xe lấy đồng hồ đeo tay của ông T., nguyên Phó Trưởng Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Kiên Giang. Sau đó, ông T. bán xe này cho ông Châu Quốc N.

Trong lúc ông N. đang thụ án tù do phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì con trai ông N. là Châu Quốc C. (22 tuổi) mang xe ra TP Phú Quốc, chuẩn bị đưa vào cơ sở dạy lái xe để làm xe tập lái.

Trước khi gây tai nạn kinh hoàng, Thép mượn xe của C. được một tuần để tập lái. Tối 14-11-2022, Thép gây tai nạn dẫn đến cái chết thương tâm của em Q.

Tác giả: DUY NHÂN

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP