Xã hội

Sạt lở núi đá vôi khiến 3 bản ở miền núi Quảng Bình bị cô lập

Hàng tấn đá vôi rơi từ độ cao 30-40m xuống chắn ngang mặt đường khiến 3 bản ở vùng cao Quảng Bình bị cô lập.

Ngày 8/10, UBND xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận thông tin trên.

Hàng tấn đá vôi rơi từ độ cao 30-40m xuống chắn ngang mặt đường. (Ảnh:H.T)

Theo thống kê, khoảng 800 người dân ở 3 bản của xã Thượng Hóa và Đồn Biên phòng Cà Xèng đang bị cô lập.

Cụ thể, ở khu vực Cua Tay Áo, hàng nghìn khối đá vôi lớn, nhỏ rơi từ độ cao 30-40m xuống chắn ngang mặt đường, khiến giao thông tê liệt.

Đến thời điểm hiện tại, đất đá vẫn tiếp tục rơi rải rác xuống nền đường. Bà con phải khiêng xe máy qua vùng sạt lở để ra ngoài.

Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo sạt lở nguy hiểm, đồng thời báo cáo lên UBND huyện Minh Hóa chuẩn bị phương tiện giải phóng đá sạt lở khi đá vôi ngừng rơi.

Tác giả: Cẩm Sơn

Nguồn tin: vtc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP